06:20 24/06/2018

WORLD CUP 2018: Nga muốn chứng tỏ thành công không phải nhờ yếu tố chủ nhà

Lượt trận cuối của bảng A dự kiến sẽ không đem lại nhiều sự hấp dẫn khi cục diện bảng đấu đã ngã ngũ.

Huấn luyện viên Cherchesov tại cuộc họp báo ở Samara, Nga ngày 24/6. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Cả Uruguay và Nga đều đã giành quyền đi tiếp còn Ai Cập và Saudi Arabia đã chính thức bị loại. Với Uruguay và Nga, vị trí nhất bảng cũng không thực sự quan trọng khi họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng đứng đầu bảng B – nhiều khả năng là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, hai thử thách “khó nhằn” như nhau.

Với đội tuyển Nga, đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của họ kể từ đầu mùa giải. Mặc dù vậy, các cầu thủ Nga đang tràn đầy tự tin sau khi có màn trình diễn xuất sắc và “đè bẹp” hai đối thủ Ai Cập và Saudi Arabia. HLV Stanislav Cherchesov đang rất muốn chứng tỏ rằng thành công của đội tuyển Nga không phải do yếu tố chủ nhà.

Hàng loạt cầu thủ Nga đang nhận được sự chú ý của giới truyền thông sau hai lượt trận vừa qua như Denis Cheryshev, Aleksandr Golovin hay Artem Dzyuba. Hàng tấn công của Nga đã gây bất ngờ với 8 bàn thắng chỉ sau hai lượt trận, nhưng đối thủ của họ chỉ là Saudi Arabia và Ai Cập yếu ớt. Chính vì vậy, trận đấu với Uruguay sẽ là một cơ hội rất tốt để HLV Cherchesov tinh chỉnh lại đội hình, khi mà họ có thể phải đối đầu với Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha ở vòng đấu tiếp theo.

Cũng giống như Nga, Uruguay cũng là một đội bóng gây bất ngờ ở bảng A, nhưng theo một chiều hướng khá tiêu cực. Được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng nhưng những gì thầy trò HLV Oscar Tabarez để lại chỉ là một lối chơi nhợt nhạt, thiếu sức sống. Họ chỉ giành được những chiến thắng tối thiểu trước hai đội bóng yếu hơn hẳn là Saudi Arabia và Ai Cập. Mặc dù vậy, chiến thuật kém thuyết phục này vẫn giúp Luis Suarez cùng đồng đội sớm giành vé đi tiếp – tại sao phải phàn nàn nếu như vẫn hiệu quả?

Sở hữu hai trong số những tiền đạo hàng đầu thế giới là Edinson Cavani và Luis Suarez, người hâm mộ có lý do để phàn nàn với cách chơi của Uruguay. Cái tên được chú ý nhất là Luis Suarez khi dường như anh không còn là chính mình trong mùa giải năm nay. Thường xuyên tỏ ra đuối sức và dứt điểm trượt trong những tình huống ngon ăn, bàn thắng duy nhất của Suarez cho tới thời điểm này cũng chỉ là một pha dứt điểm cận thành khi không có cầu thủ nào truy cản trước mặt. Trong khi đó, Edinson Cavani cũng chưa thể hiện được phong độ xuất sắc như trong màu áo Paris Saint-Germain. Nhiều người cho rằng có lẽ HLV Tabarez nên để bộ đôi Suarez-Cavani nghỉ ngơi trong trận đấu này và tìm một “phương án B” cho hàng công, bởi Uruguay sẽ khó có thể áp dụng một lối chơi nhợt nhạt, thiếu sức sống trước Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.

Do đã chắc suất đi tiếp nên trận đấu này sẽ là cơ hội để Uruguay và Nga có những sự điều chỉnh trong đội hình trước khi bước vào loạt trận tiếp theo. Mặc dù là đội bóng được đánh giá cao hơn nhưng nếu Uruguay tiếp tục chơi như hai trận đấu trước và các cầu thủ Nga vẫn giữ phong độ tốt, khả năng chiến thắng thuộc về đội chủ nhà là rất cao.

Đội hình dự kiến:

Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Varela; Rodriguez, Vecino, Bentancur, Nandez; Cavani, Suarez.

Nga (4-2-3-1): Akinfeev; Zhirkov, Ignashevich, Kutepov, Fernandes; Gazinskiy, Zobnin, Golovin, Cheryshev, Samedov; Dzyuba.

Vi Diệu (TTXVN)