07:07 07/07/2018

WORLD CUP 2018: Neymar ăn vạ quá nhiều, Brazil rời World Cup

Griezmann tiết lộ lý do không ăn mừng bàn thắng, Buffon gia nhập PSG, Federer sắp chạm mốc kỷ lục Wimbledon... là những tin tức được cập nhật.

Neymar ăn vạ quá nhiều, Brazil rời World Cup


Brazi đã nói lời chia tay với World Cup 2018 sau thất bại 1-2 trước Bỉ. Ngôi sao số 1 của Brazil, Neymar tiếp tục thể hiện hình ảnh xấu xí với những pha ăn vạ kiếm phạt đền ở trận cầu này. Neymar đã có 3 lần ngã trong vòng cấm của Bỉ. Cả 3 lần, trọng tài đều không cho Brazil hưởng phạt đền. Đáng chú ý nhất là tình huống diễn ra ở phút 90+1. Một số ý kiến cho rằng tình huống đó Neymar hoàn toàn có thể nỗ lực dứt điểm thay vì ngã trong vòng cấm để chờ đợi trọng tài ra phán quyết.


Ở giải đấu này, ấn tượng Neymar tạo ra nhờ tài năng thì ít mà qua những màn ăn vạ kiếm penalty thì nhiều. Chính điều này đã khiến các trọng tài "soi" rất kỹ các tình huống Neymar ngã sau va chạm.


Pháp vào bán kết, Griezmann không ăn mừng bàn thắng


Pháp đã đánh bại Uruguay 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2018. Trung vệ Raphael Varane (40’) và tiền đạo Antoine Griezmann (61’) là những người lập công cho Les Bleus. Với chiến thắng này, Pháp đã lần đầu tiên vào chơi bán kết giải đấu sau 12 năm. Riêng cá nhân Griezmann, anh trở thành cầu thủ Pháp có đóng góp nhiều nhất vào các bàn thắng ở World Cup 2018 với 2 bàn và 1 pha kiến tạo. Trước đó, Griezman đã cân bằng thành tích của Zidane, trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên ghi bàn ở cả vòng bảng và knock-out World Cup kể từ năm 2006.


Tuy vậy, Griezmann đã không ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay. Được hỏi về lý do, anh cho biết: "Tôi đã không ăn mừng bàn thắng bởi khi tôi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đã được một người Uruguay ủng hộ, chỉ cho tôi những điều tốt và xấu trong bóng đá. Tôi rất tôn trọng đất nước Uruguay. Tôi cũng phải thi đấu chống lại bạn bè tôi (Atletico Madrid). Vì vậy, tôi nghĩ rằng thật là bình thường khi mình không ăn mừng bàn thắng".


Juve chính thức lên tiếng vụ Ronaldo

Ronaldo chưa cập bến Turin nhưng những tin đồn gắn với ngôi sao xuất sắc nhất thế giới đã giúp Juventus hưởng lợi. Tin đồn nổi lên vào ngày 3/7 và thị trường chứng khoán phản ứng gần như ngay lập tức với điều này. Cổ phiếu của Juventus đã tăng giá 5,89% trong phiên giao dịch sáng thứ tư 4/7, và giữ vững đà tăng trưởng vào buổi chiều để đạt đỉnh giá tại sàn giao dịch chứng khoán Milan suốt 4 tháng qua.


Trước việc này, Uỷ ban Quốc gia về giao dịch chứng khoán (CONSOB) đã gửi công văn đề nghị phía Juventus cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động chuyển nhượng của CLB. Nhận được yêu cầu, Juventus có thông báo chính thức trên trang chủ về tin đồn Ronaldo đến Turin: "Sau khi nhận được yêu cầu từ CONSOB liên quan tới những tin tức được công bố gần đây trên tuyền thông, Juventus muốn nói rằng CLB đang đánh giá một số cơ hội và sẽ công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật".


Buffon gia nhập PSG


Sau 17 năm gắn bó với Juventus, thủ thành Gianluigi Buffon sẽ bắt đầu hành trình mới với PSG. Thủ môn 40 tuổi vừa đặt bút vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm kèm điều khoản kích hoạt thêm 1 mùa với đội bóng Paris. "Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi gia nhập PSG. Lần đầu tiên trong sự nghiệp rời quê hương để tham gia vào dự án đầy tham vọng này đã khuyến khích tôi đưa ra quyết định. Tôi cảm ơn CLB và Chủ tịch vì sự tin tưởng họ đã dành cho tôi", Buffon chia sẻ trong ngày ra mắt PSG.


Theo Thể thao Văn hoá