06:22 18/06/2018

WORLD CUP 2018: HLV Aliou Cisse muốn đưa bóng đá châu Phi lên tầm cao mới

HLV đội tuyển Senegal Aliou Cisse ngày 18/6 cho rằng các HLV bóng đá châu Phi cần nỗ lực để đưa bóng đá "lục địa đen" lên tầm cao mới và xây dựng các đội bóng có thể cạnh tranh tại giải vô địch bóng đá thế giới.

Huấn luyện viên đội tuyển Senegal Aliou Cisse. Ảnh: AP

Vua bóng đá thế giới người Brazil, Pele vào năm 1977 từng dự đoán rằng sẽ có một đội bóng châu Phi đoạt chức vô địch thế giới vào năm 2000 nhưng thực tế bóng đá châu Phi đến nay luôn gây ra sự thất vọng và các đại diện châu Phi chỉ 3 lần có mặt tại vòng tứ kết trong lịch sử các kỳ World Cup, đó là đội tuyển Senegal của ông Cisse vào năm 2002, đội tuyển Cameroon vào năm 1990 và đội tuyển Ghana tại World Cup 2010.

HLV 42 tuổi này cho rằng nhiều cầu thủ của các đội bóng nói trên giờ đã theo nghiệp HLV và điều này rất tốt cho bóng đá châu Phi. Cisse thổ lộ: "Tôi là đại diện cho một thế hệ mới muốn có chỗ đứng trong bóng đá châu Phi và bóng đá thế giới. Chúng tôi là những cầu thủ xuất sắc do từng có nhiều năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp và chúng tôi cũng có những bài chiến thuật tốt. Chúng tôi xứng đáng nằm trong hàng ngũ những HLV hàng đầu thế giới".

Đội tuyển Senegal sẽ có trận đấu ra quân tại World Cup 2018 gặp đội tuyển Ba Lan trong khuôn khổ bảng H vào ngày 19/6. Ông Cisse cho rằng các đại diện của châu Phi hoàn toàn có khả năng thành công như các đội bóng lớn ở châu Âu và Nam Mỹ: "Tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó, một đội bóng của châu Phi sẽ đoạt chức vô địch thế giới, nhưng điều đó cần thời gian. Chúng tôi còn gặp phải rất nhiều khó khăn, điều mà những châu lục khác không gặp phải. Tuy nhiên, bóng đá châu Phi rất có chất lượng và chúng tôi đang trên con đường chinh phục World Cup".

Senegal là một trong 5 đội bóng châu Phi tranh tài trên đất Nga lần này, nhưng duy nhất Senegal có HLV là người châu Phi. Cisse thừa nhận: "Tôi là HLV châu Phi duy nhất tại World Cup, đây là sự thật và điều này làm tôi rất bối rối. Bóng đá là môn thể thao toàn cầu và màu da không có ý nghĩa gì ở đây".

TTXVN/Báo Tin tức