06:13 25/06/2018

World Cup 2018: Đánh giá cơ hội của các đội trước lượt trận cuối cùng

Sau khi lượt trận thứ 2 các bảng ở World Cup kết thúc, một số đội đã giành quyền đi tiếp còn một số đội đã nói lời chia tay với giải đấu ở Nga. Tuy nhiên, vẫn có những bảng sẽ phải đợi lượt trận đấu cuối cùng mới xác định được hai chiếc vé đi tiếp hay ngôi đầu bảng thuộc về đội nào.

Bảng A: Nga và Uruguay cạnh tranh ngôi đầu bảng

Pha ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ Uruguay sau khi Luis Suarez ghi bàn vào lưới Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng A, vòng chung kết World Cup 2018 ở Rostov-on-Don, Nga ngày 20/6. Ảnh: THX/TTXVN

Đội chủ nhà Nga và Uruguay sẽ bước vào trận đấu cuối cùng để phân định xem đội nào đầu bảng, trong khi Ai Cập và Saudi Arabia sẽ chơi trận cuối cùng vì danh dự và màu cờ sắc áo. Nếu Nga và Uruguay hòa nhau, đội chủ nhà sẽ đứng đầu bảng A nhờ thành tích bàn thắng - bàn thua hơn đội bóng tới từ Nam Mỹ.

Bảng B: Cơ hội lớn cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Hiện chưa giành được điểm nào, Maroc đã nắm chắc trong tay chiếc vé về nước sau khi hoàn tất trận đấu "thủ tục" với Tây Ban Nha. Trong khi đó, các học trò của tân huấn luyện viên (HLV) Fernando Hierro đang cố gắng giành 1 trận thắng với tỉ số cách biệt để bảo đảm vị trí đầu bảng, còn Bồ Đào Nha - nếu hòa Iran thì sẽ có cơ hội đi tiếp; thua thì sẽ nhường vé cho đội bóng đại diện cho châu Á. Tuy nhiên, với một Ronaldo ghi bàn đều đặn trong 2 trận vừa qua, chiến thắng có lẽ là điều đang trong tầm tay của Bồ Đào Nha. Một trường hợp khác có thể xảy ra là nếu Iran đánh bại Bồ Đào Nha còn Tây Ban Nha thua Maroc, Iran có thể đứng đầu bảng B.

Bảng C: Pháp quyết định Đan Mạch hay Australia đi tiếp

Pháp đã giành vé đi tiếp sau khi thắng 2 trận nhưng sẽ không được phép thua trước Đan Mạch trong lượt trận cuối nếu không muốn mất ngôi đầu bảng. Hiện đội bóng từ Bắc Âu đang đứng thứ 2 với 4 điểm và chỉ cần 1 trận hòa là đi tiếp. Trong khi đó, Australia phải thắng Peru và chờ Pháp thắng Australia để có cơ hội vào vòng tới.

Bảng D: Argentina trước ngưỡng cửa "sinh tử"

Tại bảng đấu này, Croatia đã đi tiếp song chưa chắc có được ngôi đầu. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu cuối, Nigeria sẽ vượt qua Argentina để đi tiếp. Một trận hòa giữa Argentina và Nigeria sẽ giúp Iceland đi tiếp nếu đội bóng châu Âu giành chiến thắng 2-0 trước Croatia, hoặc chí ít họ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trước Nigeria. Trong khi đó, Argentina có thể đi tiếp nếu thắng Nigeria còn Iceland không đánh bại được Croatia.

Bảng E: Brazil và Thụy Sĩ nhiều cơ hội

Trong lượt đấu cuối, Brazil chỉ cần hòa với Serbia là có thể đi tiếp. Trong khi đó, Thụy Sĩ cần 1 trận hòa hoặc có hiệu số tốt hơn Serbia khi tiếp Costa Rica - đội bóng đã bị loại, là vượt qua vòng bảng. Với Serbia, đội bóng này cần phải đánh bại Brazil để đi tiếp.

Bảng F: Đức chia đều cơ hội với Mexico

Đây là bảng đấu mà cả 4 đội vẫn còn cơ hội trên lý thuyết. Mexico sẽ vượt qua vòng bảng nếu thắng hay hòa Thụy Điển, hoặc dù thua Thụy Điển họ vẫn đi tiếp nếu Đức không thể thắng Hàn Quốc. Trong khi đó, Đức sẽ đi tiếp nếu thắng Hàn Quốc hơn hai quả hoặc thắng tối thiểu đội bóng châu Á 1 quả nhưng Thụy Điển không thể thắng Mexico. Ngoài ra, Đức vẫn có thể đi tiếp trong trường hợp thắng Hàn Quốc còn Thụy Điển đánh bại Mexico, khi đó thành tích bàn thắng bàn thua của "Cỗ xe tăng" sẽ vượt trội "El Tri" và Thụy Điển.

Về trường hợp của Thụy Điển, đội bóng Bắc Âu sẽ đi tiếp nếu thắng Mexico còn Đức không đánh bại được Hàn Quốc. Đội bóng này cũng có thể đi tiếp nếu thắng đậm Mexico mà không cần quan tâm tới kết quả trận Đức - Hàn Quốc. Trong khi đó, cơ hội duy nhất của Hàn Quốc để đi tiếp là họ phải thắng Đức, còn Thụy Điển thua Mexico. Tuy nhiên, điều khó là Hàn Quốc phải thắng đậm để có hiệu số bàn thắng - thua tốt hơn Đức và Thụy Điển.

Bảng G: Anh và Bỉ quyết đấu vì ngôi đầu

Cả Tunisia và Panama đã bị loại nên trận đấu cuối cùng giữa hai đội chỉ còn mang tính thủ tục, trong khi đó Anh và Bỉ sẽ quyết chiến vì ngôi đầu bảng. Hiện Anh và Bỉ đang có hệ số bàn thắng thua như nhau nên 1 trận hòa có thể dẫn tới việc xác định đội nào đi tiếp dựa trên số bàn thắng ghi được. Nếu cách này không được, đội nào đầu bảng sẽ được quyết định bằng số thẻ vàng, thẻ đỏ phải nhận. Cách cuối cùng là bốc thăm.

Bảng H: Nhật Bản trước cơ hội lịch sử

Cầu thủ Keisuke Honda của Nhật Bản mừng bàn thắng trong trận đấu với Senegal ở bảng H World Cup 2018 diễn ra ở Yekaterinburg, Nga ngày 24/6. Ảnh: THX/TTXVN

Tình thế ở bảng H bất ngờ diễn biến có lợi cho đội tuyển Nhật Bản. Trong trận đấu cuối cùng, Nhật Bản chỉ phải gặp Ba Lan - đội bóng đã bị loại sau khi để thua Colombia 0-3. Trong khi đó, Senegal và Colombia sẽ phải quyết đấu. Colombia cần 1 chiến thắng trước Senegal để đi tiếp, trong khi Senegal nếu thắng Colombia còn Nhật Bản không thể đánh bại Ba Lan sẽ giúp đội bóng châu Phi giành ngôi đầu bảng.

Anh Hiển (TTXVN)