06:08 24/06/2018

WORLD CUP 2018: Cục diện bảng F: Đức vẫn nhiều cơ hội đi tiếp, Hàn Quốc còn 1% hy vọng

Cơ hội đi tiếp ở bảng F World Cup 2018 được chia cho 3 đội Mexico, Đức và Thụy Điển. Vì thế, 2 tấm vé đi tiếp sẽ được quyết định sau lượt trận thứ 3.


Bảng F hiện tại.



Chiến thắng của Đức trước Thụy Điển đã khiến cục diện bảng F trở nên khó lường. Giờ đây, tất cả 4 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp trước khi bước vào lượt đấu cuối. Mexico vẫn là đội duy nhất bất bại, nhưng không có gì đảm bảo “El Tri” vẫn sẽ giữ được tấm vé của mình vào vòng loại trực tiếp. Hiện tại, Mexico đang dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Trong khi đó, ngay cả Hàn Quốc – đội chưa giành được điểm nào –vẫn chưa chắc bị loại khỏi giải đấu. Vẫn còn rất nhiều kịch bản có thể xảy ra trong vòng đấu cuối. Sau đây là những gì có thể xảy ra:


Đức


Cơ hội vào trong: 87%


- Đức đi tiếp nếu đánh bại Hàn Quốc và:


+ Mexico không thua Thụy Điển.


+ Thụy Điển đánh bại Mexico, còn Đức thắng Hàn Quốc với cách biệt đủ để họ vượt qua Thụy Điển. Lúc này Mexico, Đức và Thụy Điểnsẽ có cùng 6 điểm. Lúc đó, vị trí mỗi đội sẽ được xác định bằng 3 tiêu chí cơ bản: Điểm số, hiệu số, và số bàn thắng ghi được ở vòng bảng. Mexico hiện đang có lợi thế với hiệu số +2. Đức và Thụy Điển có cùng hiệu số và số bàn thắng ghi được ở vòng bảng.


- Đức đi tiếp nếu hòa Hàn Quốc và...:


+ Mexico đánh bại Thụy Điển


+Thụy Điển hòa với Mexico, Đức hơn Thụy Điển về chỉ số phụ(hiệu số, số bàn thắng, thẻ phạt).


- Đức vẫn có thể đi tiếp ngay cả khi thua Hàn Quốc: Yếu tố cần là Mexico đánh bại Thụy Điển và Đức hơn hai đội kia về chỉ số phụ.


Kịch bản ác mộng: Đức sẽ bị loại nếu để thua hoặc hòaHàn Quốc và Thụy Điển đánh bại Mexico.


Mexico

Mexico đang tràn trề hy vọng đi tiếp


Cơ hội đi tiếp: 72%


- Mexico sẽ đi tiếp nếu:


+ Mexico sẽ vào vòng 1/8 nếu thắng hoặc hòa Thụy Điển; hoặc Đức thua hoặc hòa Hàn Quốc.


+Nếu Thụy Điển đánh bại Mexico với cách biệt1 bàn, Mexico vẫn có thể đi tiếp nếu Đức đánh bại Hàn Quốc và Mexico hơn Đức hoặc Thụy Điển ở các thông số:hiệu số, bàn thắng, thẻ phạt.


+ Nếu Thụy Điển đánh bại Mexico với cách biệt hơn 1 bàn, Mexico vẫn đi tiếp nếu Hàn Quốc thắng hoặc hòa Đức.


Kịch bản ác mộng: Nếu Mexico thua Thụy Điển từ 2 bàn trở lên, họ sẽ bị loại nếu Đức thắng Hàn Quốc.


Thuỵ Điển.

Thuỵ Điển vẫn còn hy vọng


Cơ hội đi tiếp: 40%


- Thụy Điển sẽ đi tiếp nếu đánh bại Mexico và...:


+Hàn Quốc thắng hoặc hòa Đức.


+ Thụy Điển đánh bại Mexico với cách biệt 2 bàn trở lên.


+Thụy Điểnđánh bại Mexico với cách biệt1 bàn, Đức cũng thắng Hàn Quốc với cách biệt 1 bàn, vàThụy Điển hơnĐức hoặc Mexico ở thông số:hiệu số, bàn thắng, thẻ phạt.


- Thụy Điển sẽ đi tiếp nếu hòa Mexico và...:


+ Hàn Quốc thắng Đức

+ Đức hòa Hàn Quốc và Thụy Điển hơn Đức về thông số (hiệu số, bàn thắng, thẻ phạt).


- Nếu Thụy Điển thua Mexico, họ vẫn có thể đi tiếpnếu Hàn Quốc đánh bại Đức và Thụy Điển hơnHàn Quốc và Đức ở thông số.


Kịch bản ác mộng:Nếu Thụy Điển thua Mexico, họ sẽ bị loạinếu Đức thắnghoặc hòa Hàn Quốc.


Hàn Quốc


Cơ hội đi tiếp: 1%


Điều kiện để Hàn Quốc đi tiếp:Chỉ có một kịch bản, đó là họ đánh bại Đức, Mexico thắng Thụy Điển, và Hàn Quốc hơn Đức và Thụy Điển ở các thông số.


Kịch bản ác mộng: Nếu Hàn Quốc thua hoặc hòa Đức, họ sẽ bị loạ


Theo Thể thao Văn hoá