07:15 06/07/2018

World Cup 2018: Brazil và nền tảng vững chãi từ hàng thủ

Brazil đang tiến bộ qua từng trận ở World Cup năm nay. Họ vẫn chơi kỹ thuật và tấn công, nhưng lại vô cùng chắc chắn trong phòng ngự. Thành quả đó có được là nhờ huấn luyện viên Tite đã dày công xây dựng một đội bóng với nền tảng là các cầu thủ phòng ngự.

Brazil dưới thời Tite tấn công hoa mỹ, nhưng phòng thủ cũng tuyệt vời không kém. Cái cách Brazil vận hành hàng thủ thật sự rất nhịp nhàng và ăn ý với nhau.

Cặp trung vệ Joao Miranda và Thiago Silva dù đều đã qua tuổi 30 nhưng vẫn luôn cho thấy sự chắc chắn. Cặp tiền vệ trụ Paulinho và Casemiro như một lá chắn thép trước hàng thủ, đồng thời là bàn đạp phát động các cuộc tấn công.

Neymar mừng bàn thắng trong trận đấu Brazil - Mexico ở Samara ngày 2/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Đó là lý do vì sao Brazil chỉ mới chịu đúng 5 cú sút trúng khung thành trong 4 trận qua, ít hơn bất kỳ đội nào tại World Cup năm nay. Họ cũng mới chỉ để lọt lưới 1 bàn thua, cũng là ít nhất giải. Trước một Mexico nổi tiếng chơi phản công nhanh, Brazil vẫn bình tĩnh hóa giải tất cả các đợt lên bóng của đối phương, để rồi sau đó giành chiến thắng thuyết phục 2-0.

Có cảm giác Brazil năm nay xù xì hơn, nhưng hiệu quả hơn. Ông Tite đã kết hợp rất tốt những phẩm chất ngẫu hứng của các ngôi sao tấn công với sự kỷ luật và chắc chắn. Đó là điều mà người tiền nhiệm Carlos Dunga không làm được. Brazil của năm 2018 rất giống với Brazil ở World Cup 2002, khi cùng sở hữu những tiền đạo giàu kỹ thuật, lại vừa có những hậu vệ cần mẫn và hiệu quả. Brazil năm nay đã cân bằng hơn nhiều giữa công và thủ.

Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, HLV Tite từng chia sẻ về cách phòng ngự của Selecao: "Chúng tôi không kèm người quá chặt. Chúng tôi luôn hướng tới phòng ngự khu vực trong từng trận đấu. Chúng tôi phải cân nhắc chiến thuật dựa vào từng đối thủ song chúng tôi luôn biết nhiệm vụ của ai ở khu vực nào, cũng như việc bố trí người để đáp ứng được các yêu cầu về tốc độ và chiến thuật. Mọi người có thể chỉ trích lối đá phòng ngự của chúng tôi nhưng trên thực tế, lối đá đó phát huy hiệu quả tốt cho tới lúc này".

Lịch sử đã chỉ ra rằng các nhà vô địch World Cup đều có nền tảng phòng ngự vững chãi. Brazil đang có được điều đó. Sau thất bại tủi hổ 1-7 trước Đức 4 năm trước, Selecao đang cho thấy một hình hài khác. Đội bóng ấy đã sẵn sàng thách thức tất cả để hoàn thành giấc mộng Hexa (vô địch World Cup lần thứ 6).

Tiến Thành/TTXVN