06:14 13/06/2014

World Cup 2014: Costa Rica về nhất trong thu hút tài trợ

Bị đánh giá là một “kho điểm” ở bảng D, vì không bảng đấu nào khác ở World Cup lần này quy tụ tới 3 “cựu vương” (gồm Anh, Italy và Uruguay), thế nhưng Costa Rica là đội thu hút được nhiều nhà tài trợ nhất tại bữa tiệc bóng đá thế giới vừa khởi tranh tại Brazil.

Bị đánh giá là một “kho điểm” ở bảng D, vì không bảng đấu nào khác ở World Cup lần này quy tụ tới 3 “cựu vương” (gồm Anh, Italy và Uruguay), thế nhưng Costa Rica là đội thu hút được nhiều nhà tài trợ nhất tại bữa tiệc bóng đá thế giới vừa khởi tranh tại Brazil.


Coca-Cola là nhà tài trợ số 1 tại World Cup 2014 (ảnh: Pristina.org)


Theo trang mạng Cronista.com (Argentina), với 28 nhà tài trợ, quốc gia Trung Mỹ này đứng đầu trong thu hút quảng cáo, đứng trên Bosnia và Herzegovina, một đội cũng bị cho là “nhược tiểu” nhưng được 20 doanh nghiệp tài trợ, tuy rằng phần lớn là các doanh nghiệp trong nước.


Cùng đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là Argentina và Tây Ban Nha, mỗi đội với 18 nhà tài trợ.


Trong khi đó, đội chủ nhà Brazil, một trong những ứng viên sáng giá nhất của cúp vàng, chỉ được 14 doanh nghiệp tài trợ. Một số ứng viên khác cũng thu hút được ít nhà tài trợ, trong đó có Đức (13), Pháp (4), Italy (4).


Nigeria và Iran chia sẻ vị trí đội sổ, với 3 nhà tài trợ cho mỗi đội.


Hãng giải khát Coca-Cola (Mỹ) tài trợ cho 12 trong tổng số 32 đội, trở thành là nhà tài trợ số 1 tại World Cup 2014. Tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này, Nike cung cấp trang phục cho 10 đội, đứng trên Adidas (9 đội) và Puma (7 đội).


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)