04:14 17/04/2015

WikiLeaks phát tán 30.000 tài liệu bị đánh cắp của Sony Pictures

Mới đây trang mạng WikiLeaks đã tiết lộ hàng chục nghìn tài liệu và email bị đánh cắp của hãng phim Sony Pictures trong vụ tin tặc tấn công vào tháng 11/2014.

Mới đây trang mạng WikiLeaks đã tiết lộ hàng chục nghìn tài liệu và email bị đánh cắp của hãng phim Sony Pictures trong vụ tin tặc tấn công vào tháng 11/2014.

Trụ sở của hãng phim Sony Pictures tại thành phố Culvers, Los Angeles, Mỹ.


Trong khoảng 30.000 tài liệu và 170.000 địa chỉ email bị phán tán trực tuyến, có gần 100 địa chỉ của các cơ quan chính phủ. Thông tin được tiết lộ cho thấy nhiều bằng chứng về mối liên hệ mật thiết giữa hãng phim Sony và Nhà Trắng. Julian Assange, người sáng lập ra trang mạng WikiLeaks cho biết “Thông tin trong các tài liệu này rất có giá trị và đang là trung tâm các mâu thuẫn địa chính trị".

Trong khi đó, Sony cho biết hãng kiên quyết phản đối hành động của WikiLeaks phát tán thông tin cho công chúng tiếp cận. Sau vụ tấn công hãng Sony vào tháng 11, một tổ chức không rõ danh tính cũng đăng tải các tài liệu bị đánh cắp lên trang trực tuyến, song ngay sau đó đã bị chặn và không thể tìm thấy trong các kho dữ liệu tìm kiếm.


Tháng 11/2014, Nhà Trắng quy kết tình báo mạng Triều Tiên đã tấn công hệ thống máy tính của hãng Sony để trả thù vì hãng phim này đã sản xuất bộ phim “The Interview” – một bộ phim nói về việc ám sát Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Triều Tiên đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công. Cũng trong tháng 12/2104, một tổ chức có tên gọi “Guardians of Peace” (lược dịch “Những người canh gác hòa bình”) đã đe dọa tiến hành các cuộc tấn công khủng bố giống kiểu 11/9 vào các rạp phim nếu tiếp tục công chiếu bộ phim này. Đến tháng 1/2015, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên để đáp trả lại vụ tấn công. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng yêu cầu thiết lập một chương trình cho phép chính phủ Mỹ có thể trừng phạt tin tặc nước ngoài.



Hồng Hạnh (theo BBC)