11:14 16/11/2018

Wikileaks phát hiện bản cáo trạng của Mỹ chống lại ông Assange

Wikileaks thông báo nhà sáng lập trang mạng này Julian Assange, người đứng sau vụ tiết lộ hàng nghìn tài liệu mật của Chính phủ Mỹ hồi năm 2010, đã bị buộc tội tại Mỹ.

Chú thích ảnh
Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) ngày 19/5/2017. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Theo Wikileaks, các công tố viên đã vô tình để lộ sự tồn tại của bản cáo trạng trong một tập hồ sơ lưu trữ được niêm phong của tòa án trong một vụ án không liên quan. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cáo buộc chính xác mà ông Assange phải đối mặt. 

Trên tài khoản Twitter, Wikileaks viết: "Bộ Tư pháp Mỹ đã 'vô tình' để lộ sự tồn tại của các cáo buộc (hay một dự thảo cáo buộc) đã được niêm phong chống lại nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trong một lỗi dường như do cắt dán trong một vụ án không liên quan cũng tại quận Đông của bang Virginia".

Một nguồn thạo tin cho biết, bản cáo trạng trên ban đầu được niêm phong nhưng đã bị mở ra trong tuần này vì những lý do chưa được lý giải. Trong khi đó, báo Washington Post đưa tin Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Kellen Dwyer đã để lộ bản cáo buộc nhằm vào ông Assange trong khi bà làm công tác lưu trữ hồ sơ của một vụ án không liên quan và đã hối thúc một thẩm phán phải niêm phong tập lưu trữ này. 

Từ tháng 6/2012, ông Assange, 47 tuổi, quốc tịch Australia, đã vào sống tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục 2 phụ nữ trong chuyến thăm Thụy Điển năm 2010. Nhà lập trình người Ecuador luôn bác bỏ cáo buộc trên vì cho rằng vụ kiện này là nhằm mục đích chính là bắt giữ và dẫn độ ông sang Mỹ để xét xử với tội danh mà Washington cho là “mối đe dọa tới an ninh quốc gia”, bởi trang WikiLeaks do ông Assange chủ biên đã công bố hàng nghìn tài liệu bí mật về ngoại giao và quân sự của Mỹ.

Năm ngoái, Thụy Điển chấm dứt cuộc điều tra cáo buộc xâm hại tình dục với ông này, nhưng giới chức Anh vẫn muốn bắt giữ Assange vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh. Mới đây, luật sư của ông Assange cho biết thân chủ của ông sẽ ra đầu thú giới chức Anh và chịu mức phạt từ 3 tới 6 tháng tù giam vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh với điều kiện sẽ không bị dẫn độ về Mỹ sau thời gian thụ án.

Phương Oanh (TTXVN)