08:21 25/08/2020

WHO: Tốc độ lây lan của dịch có dấu hiệu chậm lại tại một số khu vực

Mặc dù đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành trên khắp thế giới, số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho thấy tốc độ lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này có dấu hiệu chậm lại tại một số khu vực, đặc biệt là tại các nước ở châu Mỹ.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh được WHO công bố vào cuối ngày 24/8, thế giới đã có trên 1,7 triệu ca mắc mới và khoảng 39.000 ca tử vong mới do dịch COVID-19 trong tuần qua. Số liệu được ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày 23/8 đánh dấu mức giảm 5% số ca mắc mới và 12% số ca tử vong mới trên toàn cầu so với tuần trước đó.

Bất chấp tốc độ lây lan dịch bệnh có dấu hiệu chậm lại, những số liệu mới cập nhật trên đã nâng tổng số ca mắc trên toàn cầu kể từ khi đại dịch bùng phát lên trên 23 triệu ca, trong đó có trên 800.000 ca tử vong.

WHO cho biết ngoài khu vực Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, tất cả những khu vực còn lại đều ghi nhận sự sụt giảm số ca nhiễm mới. Châu Mỹ tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số ca mắc và tử vong mới được ghi nhận tại đây trong tuần qua chiếm lần lượt 50% và 62% tổng số ca mắc và tử vong trên thế giới. Tuy nhiên, khu vực này lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất về số ca mắc lẫn ca tử vong mới, với mức giảm lần lượt 11% và 17% so với tuần trước đó, một phần do tốc độ lây lan chậm lại tại Mỹ và Brazil - hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới.

Trong khi đó, WHO cũng cảnh báo một số nước và vùng lãnh thổ ở Caribe đã ghi nhận số ca mắc gia tăng, cho rằng nguyên nhân có thể liên quan tới hoạt động du lịch được nối lại. Báo cáo cũng cho thấy Đông Nam Á chiếm 28% tổng số ca nhiễm mới và 19% tổng số ca tử vong mới được ghi nhận trên toàn cầu trong tuần qua, cùng tăng 4% so với tuần trước đó. 

Trong tuần qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 445.000 ca mắc cùng 6.700 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt trên 3 triệu người và trên 56.700 người. Tại Đông Địa Trung Hải, số ca mắc tiếp tục đi lên trong tuần qua, tăng 4% so với tuần trước đó, song số ca tử vong trong khu vực đã giảm tuần thứ sáu liên tiếp. 

Trong khi đó, tại châu Âu, nơi số ca mắc mới liên tục tăng trong những tuần gần đây, tốc độ lây lan của dịch bệnh đã suy giảm nhẹ, giảm 1% so với tuần trước đó. Số ca tử vong mới tại châu Âu cũng tiếp tục đi xuống, giảm 12% so với tuần trước đó.

Phương Oanh (TTXVN)