Một quan chức thuộc Chương trình Khẩn cấp Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/1 cho biết, trong số hơn 190 trường hợp tiếp xúc với hai bệnh nhân nhiễm virus Nipah tại Ấn Độ, chưa ghi nhận trường hợp nào có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc xuất hiện triệu chứng của bệnh.
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly các bệnh nhân nhiễm virus Nipah trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, WHO đánh giá nguy cơ lây lan của virus Nipah hiện ở mức thấp, do toàn bộ hơn 190 người tiếp xúc gần với hai ca nhiễm đều có kết quả xét nghiệm âm tính và không phát triển triệu chứng lâm sàng.
Trong bối cảnh đó, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam nằm trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, sàng lọc y tế tại sân bay trong tuần này nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan, sau khi Ấn Độ xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, bà Anais Legand, quan chức Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO, cho biết nguy cơ ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu hiện được đánh giá là thấp. Bà nhấn mạnh rằng cả hai bệnh nhân đều không đi lại trong thời gian xuất hiện triệu chứng. Hai ca bệnh hiện đang được điều trị tại bệnh viện và đều còn sống, trong đó một bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện tình trạng sức khỏe.
Bà Legand cho biết WHO đang chờ phía Ấn Độ công bố trình tự gen của virus để đánh giá khả năng xuất hiện các đột biến, đồng thời khẳng định hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy cần phải lo ngại về sự thay đổi nguy hiểm của mầm bệnh.
Nguồn gốc của đợt lây nhiễm hiện vẫn chưa được xác định rõ. Theo WHO, các giả thuyết như lây truyền qua việc tiêu thụ nước cọ hoặc lây nhiễm trong môi trường cơ sở y tế đang được cơ quan chức năng xem xét.
Trước đó hai ngày, theo tờ The Straits Times, Chính phủ Ấn Độ cho biết tình hình đang được giám sát chặt chẽ và các biện pháp y tế cần thiết đã được triển khai. Đến thời điểm hiện tại, ổ dịch mới chỉ ghi nhận hai ca nhiễm được xác nhận và chưa phát hiện trường hợp nào bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ.
Hai ca nhiễm được ghi nhận tại bang Tây Bengal, đều là nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện tư ở thành phố Barasat, khu vực ngoại ô Kolkata. Kết quả xét nghiệm ban đầu phát hiện virus vào ngày 11/1 và được xác nhận chính thức hai ngày sau đó.
Cả hai bệnh nhân đều khởi phát với triệu chứng sốt và nhanh chóng xuất hiện biến chứng thần kinh do viêm não. Một trường hợp đã hồi phục, trong khi bệnh nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch và phải thở máy. Cơ quan y tế đã tiến hành truy vết tổng cộng 196 trường hợp tiếp xúc gần, tất cả đều cho kết quả âm tính.
Virus Nipah là bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, chủ yếu từ loài dơi ăn quả. Con người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc gần với động vật mang mầm bệnh hoặc tiêu thụ thực phẩm bị ô nhiễm, phổ biến nhất là nhựa chà là tươi. Virus cũng có khả năng lây truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc gần với dịch tiết cơ thể.
Thời gian ủ bệnh của virus Nipah thường kéo dài từ 5 đến 14 ngày, với các triệu chứng ban đầu như sốt, đau đầu, nôn, ho và khó thở. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện co giật, lú lẫn và rối loạn ý thức do viêm não tiến triển nhanh. Tỷ lệ tử vong của bệnh dao động từ 40% đến 75%, trong khi hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.
Virus Nipah được đặt tên theo làng Sungai Nipah ở Malaysia, nơi ghi nhận đợt bùng phát đầu tiên vào năm 1998 khiến hơn 100 người tử vong và buộc phải tiêu hủy hơn một triệu con lợn. Năm 1999, Singapore cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến lợn sống nhập khẩu.
Giới chức y tế địa phương khuyến cáo người dân không sử dụng nhựa chà là tươi, tránh ăn trái cây có dấu hiệu bị dơi cắn và hạn chế tiếp xúc gần với những người có triệu chứng sốt cao, rối loạn hô hấp hoặc thần kinh.