08:22 18/08/2014

WHO khuyến cáo Tây Phi kiểm soát dịch Ebola tại các cửa khẩu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/8 khuyến cáo chính quyền các nước có dịch Ebola bùng phát cần tăng cường công tác kiểm soát dịch tại các cửa khẩu quốc tế, ngăn chặn tình trạng lây lan sang các khu vực khác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/8 khuyến cáo chính quyền các nước có dịch Ebola bùng phát cần tăng cường công tác kiểm soát dịch tại các cửa khẩu quốc tế, ngăn chặn tình trạng lây lan sang các khu vực khác.

 

Bệnh viện Kenema (ảnh) ngày 16/8 thông báo 15 nhân viên, trong đó có ít nhất 12 y tá, đã chết do nhiễm virut trong quá trình điều trị các bệnh nhân Ebola, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 384 người trong 810 ca bị nhiễm tại Sierra Leone. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một thông báo, WHO cho rằng các nước bùng phát dịch cần đặt máy kiểm tra thân nhiệt nhằm phát hiện các hành khách có dấu hiệu nhiễm virus Ebola tại các sân bay quốc tế, cảng biển và các cửa khẩu trên bộ. Theo WHO, những người bị nhiễm virus Ebola không được phép xuất cảnh, trừ trường hợp vì mục đích chữa trị.


WHO cũng cho biết hiện nguy cơ lây nhiễm Ebola trên các chuyến bay là nhỏ do những người đã nhiễm bệnh không thể đủ sức khỏe để di chuyển. Vì vậy, hiện chưa cần thiết ban bố lệnh cấm đi lại hoặc giao thương giữa các nước.


Trong khi đó, Chính phủ Liberia đang nỗ lực tìm kiếm 17 bệnh nhân nhiễm Ebola bỏ trốn khỏi một trung tâm cách ly ở ngoại ô thủ đô Monrovia hôm 17/8.


Theo Bộ trưởng Thông tin nước này Lewis Brown, việc tìm kiếm là do lo ngại các bệnh nhân bỏ trốn có thể lây bệnh cho cộng đồng và hiện công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Ông Lewis Brown cho biết các nhà chức trách đang xem xét khoanh vùng một khu vực có khoảng 75.000 dân.


Trước đó, ngày 17/8, một nhóm vũ trang đã tấn công vào trung tâm cách ly nói trên, kích động 17 bệnh nhân bỏ trốn và cướp đi nhiều vật dụng được cho đã mang mầm bệnh Ebola. Nhiều khả năng, những kẻ tấn công cũng đã nhiễm loại virus chết người này.


Kể từ khi bùng phát mạnh hồi tháng 3 vừa qua, dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.145 người và 2.127 người bị nhiễm bệnh, buộc WHO phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

 

TTXVN/ Tin tức