08:13 31/08/2022

WHO kêu gọi châu Âu có chiến lược khẩn cấp đối phó dịch bệnh

Mới đây, Văn phòng khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi khu vực này đưa ra những chiến lược và công cụ khẩn cấp để kiểm soát và đẩy lùi các dịch bệnh như COVID-19, đậu mùa khỉ và bại liệt.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Aachen, miền Tây Đức ngày 10/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời họp báo ngày 30/8, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO - Hans Kluge đã đưa ra đánh giá về từng loại dịch bệnh đang hoành hành tại châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Đối với COVID-19, trong khi mùa Thu - Đông đang đến gần, WHO dự đoán số ca bệnh sẽ gia tăng ở châu Âu, trong khi dịch cúm mùa có thể bùng phát hoặc không.  Theo ông Kluge, chiến lược đối phó với COVID-19 mùa Thu - Đông mới đây của châu Âu đã đề ra những biện pháp các quốc gia cần thực hiện kiểm soát cả dịch bệnh do SARS-CoV-2 và các virus đường hô hấp khác. Ông cũng kêu gọi các quốc gia sử dụng vaccine cúm cùng với vaccine COVID-19 nếu có thể. Theo số liệu của WHO, chỉ trong tuần trước, châu Âu đã có 3.000 người tử vong do COVID-19 và chiếm khoảng 1/3 số ca tử vong toàn cầu.

Trong khi đó, châu Âu hiện cũng đã ghi nhận 22.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở 43 quốc gia, chiếm 1/3 tổng số ca toàn cầu. Tuy nhiên, Giám đốc Văn phòng WHO tin rằng châu Âu có thể chặn đứng chuỗi lây nhiễm bệnh đậu mùa ở khỉ từ người sang người "nếu quyết tâm và dành các nguồn lực cần thiết cho mục tiêu đó". Theo ông, các ổ bùng phát ở Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và các quốc gia khác có thể đang chậm lại nhưng châu Âu phải khẩn trương đẩy mạnh nỗ lực chống dịch.

Tuần này, WHO đã công bố 2 bản tóm lược chính sách toàn diện về bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó, 1 bản phác thảo các mục tiêu chính sách và các bước cần thiết để kiểm soát và loại bỏ dịch bệnh, còn 1 bản tập trung vào việc sử dụng vaccine phòng bệnh. Theo ông Kluge, 2 bản tóm lược đã cung cấp một thông điệp rõ ràng về mục tiêu của WHO gồm trước tiên là kiểm soát rồi khống chế và tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng lây nhiễm bệnh tại châu Âu.

Đối với bệnh bại liệt, mặc dù châu Âu đã kỷ niệm 20 năm xóa bỏ căn bệnh này nhưng quan chức của WHO vẫn nhắc lại rằng những tiến bộ quan trọng đạt được rất mong manh. Trong những năm gần đây, virus bại liệt có nguồn gốc từ vaccine đã được phát hiện ở Israel, Tajikistan, Ukraine và Vương quốc Anh. Ông Kluge cho rằng: "Đây là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Đó là trách nhiệm chung của chúng ta trong việc xóa sổ bệnh bại liệt trên toàn cầu."

Vị quan chức này cho biết thêm, bại liệt, đậu mùa khỉ và COVID-19 đã chứng minh rằng mối đe dọa từ dịch bệnh địa phương có thể nhanh chóng lan ra toàn cầu và đây là bài học cần ghi nhớ trong thế giới ngày nay.

Xuân Giao (TTXVN)