06:09 01/06/2011

WHO: 6 triệu người chết vì thuốc lá trong năm 2011

Trong thông điệp nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo sẽ có 6 triệu người chết vì thuốc lá trong năm 2011, trong đó có khoảng 600.000 người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc.

Trong thông điệp nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo sẽ có 6 triệu người chết vì thuốc lá trong năm 2011, trong đó có khoảng 600.000 người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc.

WHO dự báo sẽ có 6 triệu người chết vì thuốc là trong năm 2011. Ảnh: Internet.

WHO cũng cho biết, mặc dù đã có những bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát thuốc lá, nhưng thế giới vẫn cần nỗ lực hơn nữa. Kể từ khi Hiệp ước khung về kiểm soát thuốc lá được đưa ra năm 2003 và có hiệu lực vào năm 2005, đến nay đã có 172 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) tham gia thực hiện các biện pháp kiểm soát thuốc lá được đề ra trong hiệp ước như cấm quản cáo thuốc lá, tăng thuế đối với thuốc lá...

Tuy nhiên, theo WHO, sử dụng thuốc lá vẫn là yếu tố lớn nhất gây ra các bệnh không truyền nhiễm như đau tim, đột quỵ, ung thư, những căn bệnh là nguyên nhân của 63% số ca tử vong, trong đó gần 80% là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

WHO ước tính trên 50% số người hút thuốc sẽ chết do các căn bệnh liên quan đến thuốc là và số người tử vong thuốc là sẽ lên mức 8 triệu người vào năm 2030.

Bác sỹ Nyo Nyo Kiang, cố vấn khu vực phụ trách Sáng kiến không thuốc lá tại Đông Nam Á của WHO còn cho rằng các nước đang phát triển đã chậm chạp trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát thuốc lá. Kiang nói “Nếu bạn nhìn vào đường đi của dịch thuốc lá, bạn sẽ thấy rằng ở các nước phát triển nó đang thực sự giảm đi nhưng ở các nước đang phát triển thì phần nào đó nó đang có xu hướng tăng. Kể từ khi chúng ta bắt đầu các hoạt động kiểm soát thuốc là và với việc thông qua hiệp định khung và tất cả các nỗ lực của chúng ra nhằm kiểm soát thuốc lá, việc sử dụng thuốc lá đang giảm chút ít ở một số nước nhưng vẫn chưa tới mức như chúng ta muốn”.

Đình Thư
(P/v TTXVN tại LHQ)