03:12 08/03/2012

Whitney Houston không để lại gì cho chồng cũ

Di chúc của cố ca sĩ Whitney Houston vừa được công bố hôm 8/3 (giờ Việt Nam), cho thấy nữ ca sĩ này không để lại gì cho chồng cũ Bobby Brown. Toàn bộ tài sản bà được trao cho con gái Bobbi Kristina.

Di chúc của cố ca sĩ Whitney Houston vừa được công bố hôm 8/3 (giờ Việt Nam), cho thấy nữ ca sĩ này không để lại gì cho chồng cũ Bobby Brown. Toàn bộ tài sản bà được trao cho con gái Bobbi Kristina.

Chồng cũ của Whitney Houston không nhận được gì theo di chúc. Ảnh: Internet


Cô con gái Kristina 19 tuổi sẽ thừa hưởng tiền bạc, đồ đạc, quần áo, tư trang cá nhân, trang sức, ô tô của mẹ. Số tài sản này sẽ được quản lý cho đến khi cô đủ 21 tuổi. Khi Kristina 25 tuổi, cô sẽ được nhận thêm tiền và sẽ nhận toàn bộ số còn lại khi 30 tuổi.

Mẹ của Whitney Houston, bà Cissy, sẽ là người thực hiện di chúc trong khi anh trai và chị dâu của Whitney là người ủy thác trông nom tài sản.

Bản di chúc này được thảo từ năm 1993 và sửa lại năm 2000, trong đó có ghi rằng trong trường hợp Kristina chết trước mẹ thì toàn bộ tài sản sẽ được chia cho chồng cũ, mẹ đẻ và các họ hàng khác.

Nữ ca sĩ Whitney Houston bị phát hiện đã chết ngày 11/2/2012 ở Los Angeles trong phòng khách sạn ở tuổi 48.


Thùy Dương