12:11 27/12/2012

Whitney Houston bị giới buôn lậu ma túy giết hại?

Diva nhạc pop Whitney Houston có thể đã bị những kẻ buôn bán ma túy giết hại chứ không phải chết vì sốc sau khi dùng ma túy quá liều theo như các kết quả điều tra.

Diva nhạc pop Whitney Houston có thể đã bị những kẻ buôn bán ma túy giết hại chứ không phải chết vì sốc sau khi dùng ma túy theo như các kết quả điều tra.


Nữ danh ca quá cố Whitney Houston. Ảnh Internet


Cùng với phán đoán này này, thám tử tư người Mỹ cho biết ông có trong tay một cuốn băng video giám sát an ninh có thể chứng minh cho giả thuyết trên. Huebl nói rằng ông đã chuyển cuốn băng video này cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để góp phần làm sáng tỏ cái chết bất ngờ của nữ danh ca hồi tháng 2 năm nay.


Thám tử tư Paul Huebl. Ảnh Internet


 Các kết quả khám nghiệm tử thi nhận định rằng, Whitney Houston đã bị chết đuối trong bồn tắm tại khách sạn Beverly Hilton sau khi dùng ma túy quá liều.

 

Trong khi đó, Huebl cho rằng “một số trùm buôn lậu ma túy” đã cho tay chân đến đòi nợ Whitney Houston vì bà nợ chúng một khoản tiền mua ma túy lớn. Có thông tin nói số tiền nợ này lên đến 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, ông Huebl không dám khẳng định chắc chắn đây nguyên nhân cái chết của Whitney Houston mà đó chỉ là một bằng chứng có ích cho quá trình điều tra.

 

Trong cuốn băng video của Huebl có hình ảnh hai người đàn ông nhiều lần ra vào khách sạn Beverly Hilton và lảng vảng xunh quanh khu vực phòng của Whitney Houston. Theo Huebl, đây là những kẻ đã lẻn vào phòng của Whitney Houston và giết chết nữ danh ca. Trên người của Whitney Houston có một số vết thương mà Huebl cho là do bà tìm mọi cách tự vệ khi bị hai tên tội phạm tấn công. Huebl còn tiết lộ phòng khách sạn của Whitney Houston đã bị lục soát vào cái ngày bà qua đời.

 

FBI hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về giả thuyết của thám tử tư Huebl.

 

 

H.H