Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass ngày 8/6 cho biết, nền kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn và bóng ma suy thoái kinh tế trên diện rộng đang dần hiện hữu, tác động sâu sắc ngay cả tới các quốc gia phát triển và đang phát triển. Tuy nhiên, Indonesia là một điểm sáng, có nhiều triển vọng đạt được mục tiêu phát triển 5,1% trong năm 2022.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời ông Malpass nhận định cuộc xung đột ở Ukraine, việc phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và nguy cơ lạm phát đình trệ đang ảnh hưởng đến tăng trưởng. Đối với nhiều quốc gia, suy thoái là điều khó tránh khỏi. WB nhận thấy sự suy giảm trên diện rộng trong tăng trưởng kinh tế thể hiện qua việc tốc độ tăng trưởng suy giảm của cả các nước phát triển và đang phát triển.
Dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực châu Âu năm 2022 đã được điều chỉnh giảm từ 4,2% xuống 2,5% do đây là khu vực tâm điểm của cuộc xung đột chính trị. Theo ước tính, tăng trưởng của Nga được dự báo sẽ giảm 8,9% và của Ukraine là 45,1%. Tăng trưởng kinh tế của hai quốc gia lớn là Mỹ và Trung Quốc cũng bị cắt giảm xuống lần lượt là 2,5% và 4,3% trong năm nay.
WB cũng dự báo các nước đang phát triển cũng bị suy giảm là Nhật Bản (1,7%), Ấn Độ (7,5%) và Brazil (1,5%). Trong khi đó, Indonesia tương đối an toàn trước mối đe dọa của cuộc suy thoái kinh tế này. Do đó, WB không thay đổi dự báo tăng trưởng kinh tế của Indonesia trong năm nay.