05:22 22/05/2020

WB cảnh báo Indonesia có thể mất niềm tin thị trường do nợ nần

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa kêu gọi Chính phủ Indonesia xây dựng một chiến lược tài chính hợp lý để làm “phẳng đường cong nợ” và duy trì niềm tin của thị trường tài chính, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nước này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bener Meriah, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 16/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Ralph van Doorn, quan chức kinh tế cao cấp của WB tại Indonesia, ngày 20/5 cho biết tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia sẽ tăng từ 29,8% vào cuối năm 2019 lên 37% trong năm 2020. Điều này là do sự gia tăng các khoản vay để bù đắp thâm hụt ngân sách, đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế và suy giảm tỷ giá của đồng Rupiah.

WB nhấn mạnh Chính phủ Indonesia phải cung cấp sự đảm bảo cho chiến lược tài chính để tăng nguồn thu trở lại ít nhất tương đương mức năm 2018 nhằm “làm phẳng đường cong nợ”. Nếu không, niềm tin thị trường tại Indonesia sẽ đi xuống một cách rất dễ dàng, vì các cơ quan xếp hạng tín dụng đã báo động về các khoản nợ trong trung hạn của nước này.

Cũng theo ông Ralph van Doorn, Chính phủ Indonesia cần đưa ra một lộ trình đáng tin cậy để nền kinh tế có thể nới lỏng các biện pháp đặc biệt mà Jakarta đã triển khai nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19. Theo đó, nước này cần phải khôi phục mức trần thâm hụt.

Thâm hụt ngân sách của Indonesia dự kiến sẽ tăng lên 6,27% GDP trong năm 2020, cao hơn gấp hai lần mức trần ban đầu là 3%, khi Tổng thống Jokowi tăng cường các gói hỗ trợ để phục hồi nền kinh tế. Chính phủ đang triển khai gói kích thích trị giá 641.170 tỷ Rupiah (43 tỷ USD), lớn hơn các khoản phân bổ trước đây, để tăng cường các chương trình an sinh xã hội và ưu đãi thuế.

Jakarta cũng đang chuẩn bị một khoản cứu trợ trị giá 149.290 tỷ Rupiah (khoảng 10,1 tỷ USD) cho 12 công ty nhà nước, chủ yếu bằng tiền mặt và đầu tư vốn lưu động để giúp giảm tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế của Indonesia có thể đạt 0% theo kịch bản cơ bản. Tuy nhiên, kinh tế nước này có thể tăng trưởng âm 3,5% trong trường hợp xấu nhất.

Đình Ánh (P/v TTXVN tại Jakarta)