06:06 12/06/2026

WB cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh Mỹ - Iran với kinh tế toàn cầu

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), chiến tranh Mỹ - Iran có thể kéo kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu 0,4 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, với lý do giá năng lượng tăng vọt, lạm phát gia tăng và chi phí vay mượn cao hơn.

Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng cuộc xung đột Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu mới nhất được công bố hôm thứ Năm (11/6), Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, thay vì mức 2,9% được đưa ra hồi tháng 1. Nguyên nhân được nêu bao gồm giá năng lượng tăng mạnh, lạm phát gia tăng và chi phí vay vốn cao hơn.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu nhấn mạnh những tổn thất kinh tế đáng kể do cuộc xung đột gây ra, trong bối cảnh nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang bị thử thách từ cả hai phía.

Phân tích của Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng triển vọng kinh tế toàn cầu có thể còn xấu hơn nữa nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu - để đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Israel đã gây áp lực rất lớn lên chuỗi cung ứng năng lượng cũng như các chuỗi cung ứng khác trên thế giới.

Ngân hàng Thế giới ước tính giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu quốc tế của thị trường dầu mỏ - sẽ đạt mức trung bình 94 USD/thùng trong năm nay, cao hơn 36% so với mức trung bình của năm trước.

Giá phân bón cũng được dự báo sẽ tăng đáng kể trong năm nay, kéo theo tác động dây chuyền làm tăng giá lương thực và thực phẩm.

Nhìn chung, việc đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này được cho là sẽ đẩy lạm phát toàn cầu lên mức 4% trong năm nay, tăng đáng kể so với mức 3,3% của năm ngoái.

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm mạnh xuống chỉ còn 1,3% nếu các gián đoạn về nguồn cung năng lượng tiếp tục trầm trọng hơn, trong khi lạm phát có thể tăng lên 4,4%.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu cũng lưu ý rằng các quốc gia đang phát triển sẽ là những nước chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất từ cuộc xung đột Trung Đông.

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng đối với khoảng hai phần ba số quốc gia trên thế giới kể từ tháng 1.

Mặc dù tăng trưởng toàn cầu được kỳ vọng sẽ phục hồi lên 2,8% vào năm 2027, nhưng mức này vẫn thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với mức trung bình của thập niên 2010 - giai đoạn kinh tế thế giới đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Không tính Trung Quốc và Ấn Độ, báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu bày tỏ lo ngại rằng các nước đang phát triển hầu như không đạt được nhiều tiến bộ trong việc thu hẹp khoảng cách thu nhập bình quân đầu người với các quốc gia giàu có trong suốt thập kỷ qua.

Ông Ajay Banga, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới, cho biết: “Các nước đang phát triển đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong suốt thập kỷ qua. Tác động có thể khác nhau tùy từng quốc gia, nhưng bài kiểm tra cơ bản vẫn giống nhau: bảo vệ người dân và duy trì sự ổn định hôm nay mà không từ bỏ tăng trưởng và việc làm của ngày mai”.

Ngân hàng Thế giới cũng cam kết hỗ trợ bất kỳ quốc gia đang phát triển nào chịu ảnh hưởng kinh tế từ cuộc xung đột Trung Đông.

Tổ chức này cho biết đã dành sẵn tới 60 tỷ USD để hỗ trợ các nước bị tác động. Đồng thời, nếu xung đột kéo dài, mức hỗ trợ có thể được nâng lên tới 100 tỷ USD.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc