02:17 25/02/2026
Trung tâm dầu mỏ Novorossiysk bị Ukraine tấn công tuy thuộc sở hữu của công ty đường ống nhà nước Liên bang Nga Transneft, nhưng cũng xử lý dầu của Kazakhstan thông qua Liên minh Đường ống Caspian (CPC), trong đó tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron là một cổ đông.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Báo The Kyiv Post ngày 25/2 dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Washington cho biết Mỹ đã chính thức cảnh báo Kiev sau khi một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một trung tâm dầu mỏ của Nga tại Novorossiysk gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Mỹ.
Đại sứ Olha Stefanishyna cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi cho bà một công hàm ngoại giao sau cuộc tấn công ngày 25/11/2025 vào trung tâm dầu mỏ Sheskharis tại cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen của Liên bang Nga.
Trung tâm này do Transneft, công ty đường ống nhà nước của Liên bang Nga, sở hữu, cũng là nơi xử lý dầu của Kazakhstan thông qua Liên minh Đường ống Caspian, trong đó Chevron - tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ - là một cổ đông.
Chevron cũng từng là công ty dầu mỏ lớn duy nhất của Mỹ còn hoạt động tại Venezuela thông qua một giấy miễn trừ pháp lý từ năm 2006 cho đến khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị quân đội Mỹ bắt cóc, đưa về New York xét xử mấy tháng trước.
Theo bà Stefanishyna, cuộc tấn công đã “ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của Mỹ được thực hiện thông qua Kazakhstan”.
Theo đài CNN của Mỹ, bà Stefanishyna đã nói tại một buổi họp báo rằng: “Chúng tôi đã nhận được thông điệp từ Bộ Ngoại giao rằng chúng tôi nên kiềm chế không tấn công các lợi ích của Mỹ”.
Đại sứ Ukraine tại Mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng Washington không yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các mục tiêu quân sự hay hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga nói chung.
Theo bà Stefanishyna, “vấn đề liên quan đến thực tế là lợi ích kinh tế của Mỹ đã bị ảnh hưởng tại đó. Chúng tôi đã ghi nhận thông điệp này”.
Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận công khai.
Sau các cuộc tấn công liên quan, Bộ Ngoại giao Kazakhstan đã phản đối, gọi đây là “một hành động gây hấn nhằm vào một cơ sở hoàn toàn dân sự” và nhấn mạnh rằng Liên minh Đường ống Caspian đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định năng lượng toàn cầu.
Cuộc tấn công ngày 25/11/2025 là một phần của chiến dịch quy mô lớn qua đêm bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.
Các nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine nói với báo The Kyiv Post rằng cuộc tấn công đã gây hư hại cho trung tâm bốc dỡ dầu Sheskharis, các hệ thống phòng không S-300 và S-400 gần đó, cũng như một tàu đổ bộ cỡ lớn của Liên bang Nga đang neo đậu tại căn cứ Hạm đội Biển Đen.
Chiến dịch do đơn vị tác chiến đặc biệt Alfa của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phối hợp với Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine thực hiện, sử dụng các thiết bị bay không người lái tầm xa, nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự và hậu cần tại vùng Krasnodar.
Theo các nguồn tin Ukraine, các đòn tấn công đã đánh trúng các bệ và hệ thống ống dẫn tại khu vực bốc dỡ của trung tâm dầu mỏ, các vị trí phòng không lân cận, cũng như tàu đổ bộ Project 1171.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
|
|
Copyright 2026 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|