11:09 27/11/2012

Vướng bẫy điện chống trộm, bé 7 tuổi chết oan

Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Cần Thơ vừa tạm giữ Nguyễn Văn Lương và Lê Văn Hải để tiếp tục điều tra tội danh “giết người” xảy ra ngày 25/11.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Cần Thơ vừa tạm giữ Nguyễn Văn Lương (44 tuổi) và Lê Văn Hải (34 tuổi) để tiếp tục điều tra tội danh “giết người” xảy ra ngày 25/11.

Tối 18/11, sau khi tắt hệ thống điện của khu vui chơi, ông Lương lấy một đoạn dây điện nối một đầu với cầu dao điều khiển nguồn điện, đầu còn lại nối vào khung kim loại của khu đu quay. Sau đó ông Lương đóng cầu dao để toàn bộ khung sắt của khu đu quay nhiễm điện 220V nhằm chống trộm, ngăn không cho người khác vào khu đu quay nghịch phá cho đến 18 giờ hôm sau.

Do thường xuyên về nhà nên ông Lương hướng dẫn anh Hải thực hiện việc này.

Thật không may, lúc 7 giờ ngày 25/11, cháu Lê Nguyễn Vân Anh (7 tuổi, ngụ tại thị trấn Thới Lai , huyện Thới Lai) cùng các bạn cháu Phạm Lê Ngọc Ngân (9 tuổi), Phùng Lê Thanh Đạt (5 tuổi), Phùng Lê Diễm Quỳnh (8 tuổi) rủ nhau đến khu giải trí chơi. Khi cháu Vân Anh leo lên con thú hình rồng đã chạm tay vào dây treo bằng kim loại nối liền khung sắt nên bị điện giật, ngã úp mặt xuống nền đất và tử vong.

Sau khi làm rõ nguyên nhân gây chết người, phòng PC45 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với Nguyễn Văn Lương và Lê Văn Hải về hành vi dùng bẫy điện để chống trộm dẫn đến cái chết oan uổng của cháu Vân Anh. Lương và Hải đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ sơ để khởi tố và đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.


Trần Khánh Linh