07:14 29/07/2012

Vượn cáo ở Madagascar

Madagascar nổi tiếng vì có loài vượn cáo độc đáo, một loài linh trưởng trông như mèo lai với sóc và chó. Vượn cáo có nhiều đặc điểm thú vị: Phát ra âm thanh như cá voi, dáng đi khệnh khạng trên cát như vũ công balê.

Madagascar nổi tiếng thế giới vì có loài vượn cáo độc đáo, một loài linh trưởng trông như mèo lai với sóc và chó. Vượn cáo có nhiều đặc điểm thú vị: phát ra âm thanh như cá voi, dáng đi khệnh khạng trên cát như vũ công balê. Tuy nhiên, chúng có nguy cơ bị tuyệt chủng do môi trường sống bị con người xâm hại nghiêm trọng.


Một con vượn cáo đang chơi đùa trong vườn thú ở Tananarive, thủ đô của Madagasdar ngày 28/7.

 

Vượn cáo Madagascar đứng đầu bảng xếp hạng danh sách đỏ.

Hơn 90% trong tổng số 103 loài vượn cáo đang bị đe dọa nghiêm trọng, trong đó 52 loài có nguy cơ tuyệt chủng.

 

Loài vượn cáo là "đặc sản" chỉ có ở Madagascar.

 

Một con vượn cáo khoe chiếc đuôi dài duyên dáng trong vườn thú.

 

Tàn phá rừng và nhu cầu về thịt thú rừng đã khiến loài vượn cáo ở Madagascar lâm nguy. Chùm ảnh: THX/TTXVN

 

 

Thùy Dương (St)