Đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, giữ vững an ninh, trật tự an toàn trên vùng biển Tây Nam, góp phần bình yên đất nước, cho nhân dân yên vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, khẳng định vai trò, sức mạnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tàu CSB 4035, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: TTXVN phát
Đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho ngư dân cũng như hoạt động hàng hải trong khu vực biển được giao kiểm soát, góp phần cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Đặc biệt, đợt cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…
Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể như xử lý vi phạm hành chính thông thường vượt 185%; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại vượt 30%, đấu tranh tội phạm ma túy vượt 100% chỉ tiêu đề ra… bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Mặt khác, Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì, phối hợp đấu tranh, bắt giữ 6 vụ/6 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 299,8561 gam Methamphetamine, 0,7260 gam MDMA, 0,8052 gam Ketamine, 5 điện thoại di động, 3 xe gắn máy.
Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng, nhất là khối nghiệp vụ pháp luật đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đẩy mạnh chống khai thác IUU và bảo vệ chủ quyền biển đảo
Các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn, vùng biển, tuyến, lĩnh vực, đối tượng; xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm, thực thi pháp luật trên biển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tội phạm ma túy; đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quyết tâm không để tàu cá Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
Những ngày áp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị đón giao thừa mừng năm mới thì những người lính biển lặng lẽ rẽ sóng ra khơi trên những con tàu mang tên CSB - Vùng Cảnh sát biển 4. Hải trình của họ xuyên Tết với mệnh lệnh, giữ bình yên cho biển trời Tổ quốc để nhân dân đón một mùa xuân mới vui tươi, trọn vẹn.
Đại úy Nguyễn Văn Công, Thuyền trưởng Tàu CSB 8005 chia sẻ, bàn thờ Tổ quốc trên tàu trang trí trang nghiêm với ảnh Bác Hồ trở thành điểm tựa tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm kiên cường, thêm tự hào để vững vàng trước sóng gió, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm giữ gìn biển trời, về tình yêu đất nước và người lính cảm nhận rõ, Tổ quốc và nhân dân luôn ở bên mình.
Trong những ngày Xuân về, Tết đến, các cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB không những căng mình làm nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, biển cả mênh mông, sóng to, gió lớn mà còn dành thời gian chúc Tết, tặng quà, trao những lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân khai thác đánh bắt thủy sản trên ngư trường. Đặc biệt, họ còn cứu nạn tàu cá của ngư dân bị cháy khi đang đánh bắt thủy sản trên vùng biển Tây Nam, hay kịp thời hỗ trợ y tế cho ngư dân bị tai nạn lao động trên biển.
Với những hải trình đầy sóng gió, “Con tàu là nhà - biển cả là quê hương”, hình ảnh người Cảnh sát biển Việt Nam là điểm tựa vững chắc, kết nối tình quân - dân thắm thiết, đồng tâm, hiệp lực bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đại tá Nguyễn Thái Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chia sẻ, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên vùng biển Tây Nam. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên các vùng biển trọng điểm, nhất là khu vực giáp ranh, chồng lấn; kiên quyết đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, IUU và các loại tội phạm trên biển.
Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 luôn xác định ngư dân là “cột mốc sống” trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển; tổ chức tuyên truyền pháp luật, tặng quà hỗ trợ gia đình ngư dân hoàn cảnh khó khăn, tặng cờ Tổ quốc, áo phao, nhu yếu phẩm cho các tàu cá… cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực trên địa bàn các tỉnh, thành thuộc phạm vi quản lý của đơn vị là Cà Mau, An Giang, Cần Thơ. Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ y tế, kịp thời giúp đỡ ngư dân khi gặp sự cố trên biển, động viên bà con yên tâm đánh bắt thủy sản, phát triển kinh tế gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đại tá Nguyễn Thái Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, để nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế như tuyên truyền trực tiếp tại các âu tàu, cảng cá, trên tàu cá; qua chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; mô hình “phiên tòa giả định” chống IUU; phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền; cung cấp mã QR có tích hợp, hướng dẫn cụ thể các quy định của pháp luật về chống IUU, ranh giới vùng biển… Qua đó, từng bước hình thành ý thức khai thác hợp pháp, có trách nhiệm cho ngư dân để cùng lực lượng chức năng xây dựng môi trường biển ổn định, an toàn và phát triển bền vững.