06:10 13/06/2021

Vùng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đã vào Thanh Hóa, gây mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9 giờ sáng ngày 13/6, bão đã vào đất liền, gây mưa lớn ở miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Bão số 2 vào đất liền gây mưa lớn diện rộng. Ảnh: KTTV.

Sáng nay, sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, TP Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; ở Ninh Bình, Nghệ An có gió giật cấp 7 - 8.

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Hồi 7 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đêm 12/6 và sáng 13/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 12 giờ vừa qua (tính từ 19 giờ ngày 12/6 đến 7 giờ ngày 13/6) phổ biến từ 50 - 100mm, riêng phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Chi Nê (Hoà Bình) 87.0mm, Nam Định 57.0mm, Đô Lương (Nghệ An) 115.0mm, Vinh (Nghệ An) 240.0mm, Hà Tĩnh 202.0mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 144.0mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 nên trong ngày 13/6, ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Từ chiều 13/6 đến sáng 14/6 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50 - 120mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Khu vực Hà Nội ngày 13/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1-2.

Thu Trang/Báo Tin tức