11:09 05/11/2011

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 5/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10 đến 12 độ Vĩ Bắc; 111 đến 113 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 5/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10 đến 12 độ Vĩ Bắc; 111 đến 113 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biền quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các tỉnh Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.


Miền Trung lại có mưa to.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía bắc có nơi 28 - 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C./.




Thu Phương