06:17 21/06/2022

Vùng 4 Hải quân nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Ngày 21/6, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng, Vùng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đây là hội nghị làm trước rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng Ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thủ trưởng Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong toàn Quân chủng.

Mười năm qua, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong việc thực hiện Nghị quyết 765 NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; xác định các khâu đột phá và đơn vị làm điểm về công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong quá trình huấn luyện. Vùng 4 Hải quân đã thực hiện đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho các đối tượng; bám sát phương án, sát nhiệm vụ, sát đối tượng tác chiến, sát chiến trường, tổ chức biên chế, vũ khí, thiết bị; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Chú thích ảnh
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 định hướng thảo luận tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Vùng 4 Hải quân đã chú trọng huấn luyện đêm, trong điều kiện thời tiết phức tạp, hoạt động dài ngày trên biển, qua đó trình độ kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, sẵn sàng làm chủ vũ khí, thiết bị, kỹ thuật hiện có và vũ khí, thiết bị, kỹ thuật mới…, đủ khả năng làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công. Kết quả kiểm tra hàng năm có 100% đơn vị đạt yêu cầu, trên 80% đơn vị đạt khá, giỏi trong công tác huấn luyện; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao, nhất là đạt Huy chương Bạc môn “Cúp biển” tại đấu trường Army Games 2021.

Gần 10 ý kiến thảo luận tại hội nghị nhất trí cao với báo cáo tổng kết, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác huấn luyện; niềm tự hào khi được công tác tại đơn vị chủ lực trên hướng biển miền Nam Trung bộ, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm trong huấn luyện. Ngoài ra, Vùng 4 Hải quân sẽ tổ chức điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo”; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, lấy cơ quan tham mưu làm trung tâm và hướng mạnh về cơ sở. Vùng 4 Hải quân tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, diễn tập, hội thi hội thao theo hướng thiết thực; học tập kinh nghiệm của các đơn vị trong Quân chủng và toàn quân; tổ chức hội thảo truyền thụ kinh nghiệm, coi trọng bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và nâng cao chất lượng tự học.

Chú thích ảnh
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Tư lệnh Vùng 4 trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2013-2020. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân khen thưởng 11 tập thể, 16 cá nhân; đề nghị Quân chủng Hải quân khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân; đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2013-2020.

Tiên Minh (TTXVN)