01:21 04/01/2022

Vùng 2 Hải quân sẵn sàng 'chuyển Tết' ra các pháo đài thép trên biển

Đến hẹn lại lên, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lại tất bật chuẩn bị hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà tặng... cho chuyến "chuyển Tết" đến các cán bộ, chiến sĩ trực chiến đấu bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc - các Nhà giàn DK1, tàu trực và trạm gác ở huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chú thích ảnh
Lực lượng chiến sĩ Vùng 2 Hải quân bốc xếp hàng hóa xuống tàu Trường Sa 19 và Trường Sa 10 tại Quân cảng Lữ đoàn 171 (thành phố Vũng Tàu). Ảnh: TTXVN

Trên Quân cảng Lữ đoàn 171 (thành phố Vũng Tàu), hai tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 19 đang cập cảng đón nhận hàng hóa chờ ngày xuất bến.

Do đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng trên hướng biển, không để dịch lây nhiễm đến lực lượng Nhà giàn, các tàu trực, năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã triển khai công tác chuẩn bị mang hàng Tết ra các Nhà giàn vừa đảm bảo đủ đầy các loại hàng hóa thiết yếu, quà tặng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... vừa đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng tổ chức cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho tất cả thành viên đoàn công tác cũng như kiểm soát chặt chẽ các nguồn hàng, thực phẩm; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

"Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1, tàu trực, đài, trạm ra đa trên biển của Vùng đã cơ bản được hoàn tất, bảo đảm chu đáo. Cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng xác định tốt tư tưởng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc", Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đều nằm trong tâm dịch, ngoài sự tích cực, chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật chất tham gia hỗ trợ địa phương và nhân dân phòng, chống dịch COVID- 19, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân còn phải làm tốt công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Vùng, nhất là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu và các nhiệm vụ trên biển.

Theo Đại tá Đặng Mạnh Hùng, đã nhiều tháng nay, cán bộ, chiến sĩ chưa được về thăm gia đình. Hiểu được tâm, tư tình cảm đó của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong toàn Vùng với phương châm “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19”. Đội ngũ cán bộ các cấp phải thường xuyên sâu sát, động viên tư tưởng, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ, nhất là bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 để họ yên tâm đón Tết.

Với phương châm "Đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ", Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân cho biết, hiện nay, ngoài quân số được nghỉ phép Tết theo quy định, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đang duy trì nghiêm hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu các cấp, bảo đảm nắm chắc tình hình trên không, trên biển, địa bàn đóng quân, nhất là nắm tình hình trên các vùng biển được phân công; kịp thời phát hiện, báo cáo về sở chỉ huy các cấp, xử lý đúng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn trong tâm thế bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công và địa bàn đóng quân an toàn, góp phần cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đón Tết thật bình yên, an toàn, hạnh phúc.

Theo kế hoạch, sau khi chuẩn bị chu đáo mọi mặt tại bến cảng, Vùng 2 Hải quân sẽ tổ chức lễ tiễn hai đoàn công tác đi thăm, chúc Tết trên biển đối với 15 nhà giàn DK1, các đơn vị và cơ quan, dân chính đảng huyện Côn Đảo; thăm, chúc Tết các lực lượng tàu của Vùng đang trực bảo vệ chủ quyền trên biển trong dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thu Hiền (TTXVN)