08:10 02/08/2026

Vùng 2 Hải quân phát huy truyền thống Chiến thắng trận đầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (2 và 5/8/1964), cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đang ra sức thi đua, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Vùng 2 Hải quân luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chiến thắng ngày 2 và 5/8/1964 là mốc son trong lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam. Khi tàu khu trục USS Maddox xâm phạm vùng biển nước ta ngày 2/8/1964, lực lượng Hải quân đã kiên quyết tiến công, buộc tàu địch rút khỏi vùng biển Việt Nam.

Ba ngày sau, trước cuộc tập kích đường không của không quân Mỹ nhằm vào các mục tiêu ven biển miền Bắc, Hải quân nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng phòng không và quân, dân các địa phương bắn rơi 8 máy bay, bắt sống một phi công Mỹ, đánh bại bước leo thang chiến tranh đầu tiên của đế quốc Mỹ.

Chú thích ảnh
Chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964 là thắng lợi của ý chí dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng quân xâm lược.

Chiến thắng đã mở đầu truyền thống "Đánh thắng trận đầu", trở thành biểu tượng của ý chí "dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng" của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ngày 7/8/1964, tại lễ tuyên dương công trạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương những chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để lực lượng tiếp tục lập nhiều chiến công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống đó, Vùng 2 Hải quân không ngừng trưởng thành về tổ chức, lực lượng và khả năng thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý vùng biển, đảo và thềm lục địa được giao; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chú thích ảnh
Công tác tuyên truyền biển đảo và đưa đoàn đi thăm Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 của Vùng 2 Hải quân.
Chú thích ảnh
Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Tiểu đoàn DK1 lần thứ 2, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Vùng và bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại khu vực Nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh, ý chí, bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và sẵn sàng xử trí các tình huống trên biển. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện được Vùng 2 Hải quân triển khai theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng.

Năm 2026, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển lần thứ nhất với 100% nội dung đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng được triển khai đồng bộ, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn trong tư thế sẵn sàng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Vùng 2 Hải quân tham gia các cuộc diễn tập hải quân đa phương như KAKADU tại Australia, MILAN tại Ấn Độ; tổ chức đón nhiều đoàn tàu hải quân nước ngoài đến thăm, góp phần tăng cường giao lưu, xây dựng lòng tin và nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, Vùng 2 Hải quân còn tổ chức phục vụ các đoàn công tác thăm quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cây xanh, vật chất phục vụ chương trình "Xanh hóa Trường Sa"; tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống thiên tai, hỗ trợ ngư dân và nhân dân khu vực ven biển.

Chú thích ảnh
Công tác đưa đoàn đi thăm Nhà giàn DK1 của Vùng 2 Hải quân.

Các chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" và "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" tiếp tục được duy trì, góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Năm 2026, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai đối với Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Vùng. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chia sẻ: “Phát huy hào khí chiến thắng trận đầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo; phát huy truyền thống vẻ vang; quyết tâm lập nhiều thành tích trong học tập, huấn luyện, công tác và sẵn sàng chiến đấu. Mỗi con tàu, mỗi nhà giàn, mỗi đơn vị là một pháo đài vững chắc trên biển, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Mạnh Linh - Hữu Hải/Báo Tin tức và Dân tộc