09:14 22/09/2012

Vui hội trăng Rằm cùng đồ chơi dân gian

Đó là chủ đề của Chương trình Trung thu 2012 sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/9 (tức 14-15 âm lịch) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam...

Đó là chủ đề của Chương trình Trung thu 2012 sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/9 (tức 14-15 âm lịch) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

 

Tham dự Tết Trung thu năm 2012 tại Bảo tang Dân tộc học Việt Nam, các em và gia đình sẽ được trải nghiệm, tìm hiểu ý nghĩa vủa Tết Trung thu bằng các hình thức chơi mà học. Các em sẽ được tham gia múa lân, múa thiên cẩu, làm đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, nặn tò he, tô vẽ mặt lạ, làm tàu thủy, nặn và trang trí con thổi…

 

Dưới đây là những hình ảnh về công tác chuẩn bị của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do phóng viên Báo Tin tức ghi lại vào sáng 22/9

 

Trẻ em đồng bào dân tộc thích thú với trò chơi "Cờ tu tu"

Các con được học cách bày mâm cỗ đón Trăng

Trải nghiệm cùng thợ làm trống quân

Vui cùng khúc hát đồng dao

Tự tay tô vẽ tàu thuỷ...

... và làm đèn lồng Hội An

Em tập làm bánh dẻo

 

Thích thú với trò chơi kéo co

Học cách làm đèn ông sao

Cô Hương Thuỷ hướng dẫn các bé cách làm trái cây từ đất nặn Nhật Bản

Cụ Nguyễn Văn Quyền, 75 tuổi đến từ làng Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang hướng dẫn các bé cách làm đèn kéo quân

Thích thú với trò đi cà kheo...

... và bịt mắt đập niêu.

Tự tay gấp chong chóng giấy


Chùm ảnh của Nguyễn Viết Tôn