01:07 27/01/2021

‘Vùi dập’ West Brom, Man City lên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Đánh bại West Brom với tỷ số cách biệt 5 - 0 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 27/1 trên sân The Hawthorns, Manchester City đã vượt mặt kình địch cùng thành phố Manchester United để lên đỉnh bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Man City vươn lên đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Eurosports

Trận đấu dường như đã được an bài khi kết thúc hiệp 1, thầy trò HLV Pep Guardiola đã vươn lên dẫn trước chủ nhà West Brom với tỷ số 4 - 0. Những người lập công cho Man xanh là Guendogan  với cú đúp ở các phút thứ 6 và 30), Cancelo (phút 20) và Mahrez (phút 45'+2). Sang hiệp 2, Sterling ghi thêm bàn thắng nữa cho Man City ở phút 57, khép lại trận đấu bùng nổ của The Citizens.

Với kết quả này, Man City leo lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh mùa này khi có nhiều hơn MU 1 điểm (41 so với 40).

Manchester City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp tại Premier League. Trong 11 trận gần đây, đội bóng của HLV Pep Guardiola giành tới 9 chiến thắng và chỉ để chia điểm 2 lần. Họ giành 21 điểm tuyệt đối trong 7 trận đấu gần nhất mà không một lần để thủng lưới. Với những gì đã thể hiện, Man City đang cho thấy mình chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Trong khi đó, trận thua khiến West Brom dậm chân ở vị trí thứ 19 khi mới chỉ có được 11 điểm.

Chú thích ảnh
Arsenal đang dần trở lại. Ảnh: Eurosports

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal cũng đã được hưởng niềm vui chiến thắng khi lội ngược dòng đá bại Southampton 3-1 trên sân khách.

Nhập cuộc không tốt và để chủ nhà Southampton vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3 do công của tiền vệ Stuart Armstrong, nhưng với sự vùng lên mạnh mẽ sau đó, Nicolas Pepe (phút 8), Bukayo Saka (phút 39) và Alexandre Lacazette (phút 73) đã ghi liêp tiếp 3 bàn để giúp Arsenal thắng ngược Southampton.

Thắng trận này, Arsenal tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 30 điểm, kém đội xếp thứ 4 West Ham 5 điểm.

Minh Đăng/Báo Tin tức