09:14 08/09/2014

Vui chơi kết hợp khuyến học, khuyến tài

Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi để các em nhớ về cội nguồn và thắt chặt mối quan hệ cộng đồng, gia đình là một trong những hoạt động chính của các chi hội người Việt Nam trên khắp các địa phương của CH Séc.

Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi để các em nhớ về cội nguồn và thắt chặt mối quan hệ cộng đồng, gia đình là một trong những hoạt động chính của các chi hội người Việt Nam trên khắp các địa phương của CH Séc, từ thủ đô Praha tới các vùng sâu, vùng xa như Usti nad Labem, Brno, Ostrava, Tachov...

 

Ngày 7/9, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc, cho biết: "Tính đến ngày hôm nay gần như tất cả 47 chi hội thuộc Hội Người Việt Nam tại các địa phương đều đã tổ chức hoặc có kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho con em ở cơ sở của mình với các tên gọi khác nhau như Trung thu hướng về biển đảo, Vui Trung thu, Mừng Trung thu, Ngày hội Đêm rằm, Hội Trăng Rằm...


Những chi hội đông hội viên, mạnh về nhân lực và tài chính thì hằng năm có nhiều hoạt động, sự kiện, một số chi hội có điều kiện khó khăn thì ít nhất cũng tổ chức gặp mặt vào Tết Nguyên đán và Tết Trung thu. Không tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi là điều tối kỵ đối với một chi hội người Việt ở Séc bởi ý nghĩa giáo dục của ngày lễ này rất lớn, đặc biệt đối với người Việt sống xa Tổ quốc ở thế hệ thứ hai, thứ ba".

 

Trao giấy khen cho học sinh giỏi tại Tết Trung thu do Chi hội Người Việt Nam tại Praha tổ chức. Ảnh: Ngọc Mai/TTXVN


Bên cạnh ý nghĩa giáo dục truyền thống, giáo dục tình yêu thương đối với quê hương, đất nước và sự gắn kết gia đình, cộng đồng thì sự khuyến học, khuyến tài từ lâu đã trở thành nề nếp trong việc tổ chức Tết Trung thu của các chi hội người Việt Nam cùng với các đoàn thể xã hội khác như câu lạc bộ phụ nữ; chi hội thanh niên, sinh viên; hội đồng hương...


Ngay từ đầu tháng 8 năm nay Hội Người Việt Nam tại CH Séc đã thông báo cho các chi hội và các đoàn thể xã hội trực thuộc về tiêu chí khen thưởng cho các cháu thiếu nhi theo ba cấp - Đại sứ quán; Hội Người Việt Nam; các chi hội người Việt Nam tại địa phương. Để nhận được quà và giấy khen thì trong năm học 2013 - 2014 các cháu phải đạt toàn điểm 1 (tính theo thang điểm 5 bậc, điểm 1 là giỏi nhất) đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 9; điểm trung bình dưới 1,5 đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên đại học và cấp tương đương; đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi năng khiếu, thi thể thao... cấp huyện, tỉnh, khu vực, quốc tế. Việc xét thưởng được thực hiện nghiêm túc, minh bạch.

 

Các phóng viên TTXVN đã có mặt tại Tết Trung thu ở bốn cơ sở: Teplice, Pribram , quận 7 (Praha) và Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa (Praha) và chứng kiến bầu không khí náo nhiệt ở đó.

 
Chiều 7/9, tức 14/8 Âm lịch, hàng trăm cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đang sinh sống và học tập xung quanh khu vực TTTM Sapa của thủ đô Praha đã rộn ràng đón mừng ngày hội Trăng rằm với rất nhiều họat động và trò chơi lý thú. Phát biểu chúc mừng các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, Đại sứ Trương Mạnh Sơn và ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc, đã biểu dương thành tích học tập và phấn đấu của các cháu, đồng thời bày tỏ mong muốn những sân chơi bổ ích tương tự như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên để thế hệ trẻ người Việt tại CH Séc không bao giờ quên cội nguồn dân tộc. Những màn múa Lân, hát, múa của các cháu thiếu nhi, đặc biệt là tiết mục biểu diễn của các “diễn viên nhí” rất dễ thương của nhà trẻ Sen Việt, đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt của đông đảo khán giả.


Màn múa hát của các em thiếu nhi tại TTTM Sapa (Praha). Ảnh: Ngọc Mai


Cũng vào chiều 7/9, tại thành phố Pribram ở cách Praha gần 70 km, Chi hội Người Việt Nam đã tổ chức lễ Mừng Trung thu với sự góp mặt của gần 100 cháu thiếu nhi và bố mẹ. Chi hội Pribram không nhiều hội viên, ít kinh phí, các gia đình sống rải rác và điều kiện kinh doanh tương đối khó khăn. Tuy nhiên việc khuyến học luôn được Chi hội và những người làm cha, làm mẹ chú trọng. Thành tích học tập của các học sinh người Việt ở Pribram và các khu vực lân cận không thua kém các địa phương khác, thậm chí có phần nổi trội hơn một số cơ sở. Lễ Trung thu trở thành ngày hội khuyến học với việc trao quà, giấy khen cho học sinh giỏi. Các hộ kinh doanh thuộc Chi hội dù có thu nhập giảm sút trong mấy năm gần đây nhưng vẫn nhiệt tình ủng hộ quỹ khuyến học.


Chị Vera Đinh, người Séc, có chồng người Việt là anh Đinh Hóa quê Nghệ An, không năm nào vắng mặt trong lễ hội Trung thu. Chị cho biết: "Tết Trung thu của Việt Nam thực sự rất đẹp. Những đứa trẻ luôn có động lực để học tập tốt. Tôi rất mừng vì con trai của tôi học rất tốt". Phillip Đinh, con trai chị Vera và anh Hóa, cùng Thùy Linh là "đôi bạn cùng tiến" vì năm nào hai em cũng đạt thành tích học tập cao. Hai em quyết tâm "tiếp tục học giỏi" để sang mùa Trung thu năm 2015 lại nhận được giấy khen của Hội Người Việt Nam tại CH Séc.

 

Trước đó, tối 6/9 Chi hội người Việt Nam tại Teplice (cách thủ đô Praha gần 150 km) và các vùng lân cận đã tổ chức Tết Trung thu cho con em với chủ đề “Hướng về biển đảo”. Buổi lễ được các cháu thiếu nhi và những người làm cha, làm mẹ hưởng ứng sôi nổi vì được tổ chức chu đáo với các tiết mục hát, múa ca ngợi người lính đảo và tình yêu quê hương đất nước, khơi gợi lòng tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.


Cháu Tiến Dũng, 4 tuổi, trong tiết mục Trống hội ở Praha 7. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Cũng vào tối 6/9, tại khu chợ Holesovice ở Praha Chi hội Người Việt Nam Praha 7 đã tổ chức lễ Vui Trung thu cho 150 cháu thiếu nhi có bố mẹ đang kinh doanh tại chợ và các địa điểm xung quanh. Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Chi hội Người Việt Nam Praha 7, cho biết: "Chi hội người Việt Nam của chúng tôi tại đây rất đoàn kết, nhân ái và luôn chung tay ủng hộ những trường hợp khó khăn ở trong nước. Cụ thể, chúng tôi đã đóng góp vào chương trình “Trái tim cho em”, ủng hộ những nạn nhân của chất độc màu da cam, ủng hộ đồng bào là nạn nhân các trận lũ lụt ở miền Trung. Đặc biệt, thời gian gần đây bà con chúng tôi đã đóng góp phần nhỏ bé của mình vào quỹ giúp đỡ ngư dân và lực lượng kiểm ngư để bảo vệ biển đảo quê hương".


Tết Trung thu ở Praha 7 rất sôi động với các tiết mục múa lân, văn nghệ thiếu nhi, trao giấy khen và phần thưởng cho học sinh giỏi, phát quà Trung thu, thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam. Tiết mục đánh trống của cháu Tiến Dũng, 4 tuổi, con trai anh Lê Ngọc quê Thanh Hóa, và múa quạt của Câu lạc bộ Phụ nữ Hoa hồng... được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt. Các năm trước CLB Hoa hồng làm "chủ trò" cuộc vui đêm rằm, riêng năm nay chị em đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho Chi hội Người Việt Nam tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi. Cháu Huy Anh, học sinh lớp 6, với thành tích đoạt giải 2 kỳ thi toán của quận Praha 7, đã nhận được quà và giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam. Cháu Dương Quốc Việt, học sinh lớp 9, đạt thành tích cao trong năm học 2013 - 2014, được nhận giấy khen của Hội Người Việt Nam. Cả hai cháu đều là con trai của hai "diễn viên múa" thuộc CLB Hoa hồng.



Quang Vinh-Ngọc Mai-Trọng Đức (P/v TTXVN tại Séc)