09:10 23/09/2011

Vừa xuất ngũ đã gây án

Từ một quân nhân tốt vừa xuất ngũ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, trong một phút nông nổi Nguyễn Văn Thưởng đã trở thành một tội phạm.

Từ một quân nhân tốt vừa xuất ngũ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, trong một phút nông nổi Nguyễn Văn Thưởng đã trở thành một tội phạm.

Cơ quan Công an đọc lênh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thưởng


Ngày 21-9, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tam giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thưởng (SN 1988), trú tại thôn Thượng An 2, xã Song An, thị xã An Khê với tội danh cố ý gây thương tích.

Trước đó ngày 16-8, Thưởng xuất ngũ buổi sáng thì buổi chiều cùng nhóm bạn đến thị xã An Khê nhậu. Trong nhóm bạn có Võ Văn Khánh (SN 1985), trú tại thôn An Thụy 3, xã Song An. Trong quá trình nhậu xảy thì ra mâu thuẫn, Khánh đã dùng chai bia đập vào đầu Thưởng. Được bạn nhậu can ngăn, Thưởng đến trạm y tế khâu vết thương. Sau khi khâu xong vết thương trên đường trở về thì tình cờ Thưởng gặp Khánh, Thưởng đã đè Khánh xuống đường và dùng tay liên tục đấm vào đầu đến khi Khánh bị ngất mới dừng lại.Kết quả giám định cho thấy Khánh bị tổn hại 82% sức khỏe.

Thanh Chương