04:18 29/04/2012

'Vua thép' người Ấn Độ giàu nhất nước Anh

Tỷ phủ người Ấn Độ Lakshmi Mital, biệt danh “vua thép”, vẫn tiếp tục giữ “vương miện” người giàu nhất Vương quốc Anh trong năm 2012 do báo "Sunday Times" bình chọn.

Tỷ phủ người Ấn Độ Lakshmi Mital, biệt danh “vua thép”, vẫn tiếp tục giữ “vương miện” người giàu nhất Vương quốc Anh trong năm 2012 do báo "Sunday Times" bình chọn.


Tỷ phú Lakshmi Mital. Ảnh: Internet.


Tỷ phú Mitan có tổng giá trị tài sản là 12,7 tỷ bảng (khoảng 17,65 tỷ USD) và số tài sản này đã giảm khoảng 1/4 so với năm ngoái do giá trị cổ phiếu của tập đoàn sản xuất thép lớn nhất thế giới Arcelor Mittal, do ông đứng đầu, bị giảm trong năm 2011. Vị trí tiếp theo trong danh sách này là tỷ phú gốc Udơbêkixtan Alisher Usmanov, người nắm 30% cổ phần của Câu lạc bộ bóng đá Arsenal; vị trí thứ ba thuộc về nhà đầu tư người Nga Roman Abramovich, chủ Câu lạc bộ Chelsea, có giá trị tài sản 9,5 tỷ bảng (13,2 tỷ USD), giảm so với 10,3 tỷ bảng (14.31 tỷ USD) năm ngoái. Như vậy, ba người đứng đầu danh sách giàu nhất "xứ sở sương mù" đều thuộc về người ngoại quốc, chủ yếu hoạt động trong các ngành công nghiệp như khai khoáng, thép và dầu mỏ.

Tổng giá trị tài sản của 1.000 người giàu nhất nước Anh năm nay bị giảm khoảng 5%, tương đuơng với 414 tỷ bảng, mức giảm nhiều nhất trong 24 năm qua. Khoảng 77 người trong danh sách những người giàu nhất nước Anh năm 2012 là tỷ phú, nhiều hơn năm 2008 hai người.


TTXVN/Tin tức