10:09 10/10/2017

Vừa đi làm vài ngày, nhân viên sở thú bị hổ trắng con vồ chết

Một nhân viên của công viên sinh học quốc gia Bannerghatta ở Bangalore, Ấn Độ đã bị hai con hổ trắng con vồ chết sau khi người này mang thịt đến chuồng hổ.

Một con hổ trắng con.

Theo giới chức địa phương, nhân viên sở thú thiệt mạng tên Anjaneya Anji, 40 tuổi, mới nhận việc được vài ngày.

Ông Anji đã đem thịt đến chuồng hổ cho chúng ăn tối trước khi công viên đóng cửa ngày 7/9. Theo tờ Times of India, vào lúc đó, con hổ mẹ Soorya và hai con hổ con Vanya và Jhansi Rani, đều 1 tuổi rưỡi, đang nghỉ ngơi. 

Ông Anji đem thịt đến chuồng hổ mà không nhìn thấy những con hổ con đang ở đó. Một trong 2 con hổ vồ lấy ông rồi cắn vào cổ, sau đó con thứ 2 cũng xông vào.

“Khi ông Anji hét lên, lũ con hổ càng tức giận và kéo ông vào sâu trong chuồng”, một quan chức công viên trả lời tờ Times of India.

Một nhân viên của công viên cho biết một trong 4 cửa chuồng hổ không được khóa đúng cách.

Hãng tin AFP đưa tin ngày 8/10, người thân của ông Anji đã tập trung bên ngoài công viên quốc gia và yêu cầu bồi thường tổn thất cho gia đình 500.000 rupee vì sự tắc trách của ban quản lý công viên.

Trần Minh/Báo Tin Tức