04:09 18/04/2012

Vụ việc rắc rối của ĐT bơi tại Mỹ: Hoàng Quý Phước sẽ về nước

Sau cuộc làm việc giữa Tổng cục TDTT và đơn vị chủ quản của Quý Phước là Trung tâm HLTT Đà Nẵng, các bên đã thống nhất sẽ rút “kình ngư” Hoàng Quý Phước về nước. Chiều qua (17/4), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đã xác nhận thông tin này.

Sau cuộc làm việc giữa Tổng cục TDTT và đơn vị chủ quản của Quý Phước là Trung tâm HLTT Đà Nẵng, các bên đã thống nhất sẽ rút “kình ngư” Hoàng Quý Phước về nước. Chiều qua (17/4), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đã xác nhận thông tin này.

Do những lùm xùm xung quanh chuyến tập huấn của đội tuyển bơi, Tổng cục TDTT đã cử TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng sang Mỹ làm rõ nguyên nhân và tìm hướng giải quyết. Trong trường hợp xấu nhất, theo khẳng định của Phó Tổng cục trưởng Lâm Quang Thành, đội tuyển bơi hoàn toàn có thể sẽ được cho về nước. Tuy nhiên trong báo cáo sau khi trở về nước, ông Hùng khẳng định mọi việc không tới mức quá căng thẳng và đội tuyển bơi sẽ tiếp tục tập luyện tại Mỹ như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, một thực tế vẫn tiếp diễn là tiến trình tập luyện của Quý Phước sau khi ông Hùng về nước vẫn không cải thiện nhiều.


VĐV bơi lội Hoàng Quý Phước giành 2 HCV tại SEA Games 26, phá kỷ lục Đông Nam Á ở nội dung bơi bướm, đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Trước khi ông TTK Hiệp hội thể thao dưới nước sang Mỹ, HLV Nguyễn Tấn Quảng của đội tuyển bơi Việt Nam đã đưa ra đề xuất đưa Quý Phước về Việt Nam để tập luyện và sau đó có thể sang Trung Quốc tập huấn, thay vì ở lại Mỹ. Yêu cầu này ngay lập tức đã được phía Đà Nẵng cân nhắc. Giám đốc TT HLTT Đà Nẵng, ông Đặng Đông Hải cho rằng, tất cả phải vì cái chung. Ông Hải nói: “Để xảy ra những rắc rối thời gian qua là điều không ai muốn. Giờ không phải lúc để các bên thanh minh trên báo chí. Trước mắt, cần giúp cho Quý Phước an tâm tập luyện và nâng cao thành tích. 3 tháng vừa qua đã bị lãng phí và cũng chỉ còn chừng đó thời gian để Quý Phước đạt chuẩn A, chắc suất tham dự Olympic”.

Sự kỳ vọng của Đà Nẵng và Tổng cục TDTT khi để Phước tiếp tục ở lại Mỹ đã không được như mong muốn. Thành tích của Quý Phước vẫn liên tiếp giảm sút, trạng thái tâm lý luôn bất ổn. Không còn cách nào khác, phía Tổng cục TDTT và Đà Nẵng đã quyết định rút Phước về nước để tránh sự việc trở nên xấu hơn. Dự kiến, sau khi về nước, Quý Phước sẽ có tiếp tục tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc). Ngoài ra, Đà Nẵng còn cử thêm kình ngư Châu Bá Anh Tư tập huấn cùng. Sát cánh cùng Quý Phước tại Trung Quốc vẫn sẽ là HLV Nguyễn Tấn Quảng. Chi phí cho chuyến tập huấn này của thày trò HLV Nguyễn Tấn Quảng dự kiến khoảng 4.000 USD/tháng.

Những thành viên khác của ĐT bơi gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phạm Thành Nguyện và Võ Thái Nguyên cùng HLV Anh Tuấn và vẫn tiếp tục chuyến tập huấn 6 tháng tại Mỹ.

Như vậy, câu chuyện rắc rối của đội tuyển bơi thời gian qua đã tạm dừng lại. Sau chuyến tập huấn tại nơi được ví là “thiên đường tập luyện” tại Mỹ, tất cả các nhà chuyên môn đã phải sửng sốt khi thành tích của Phước đi xuống thảm hại, cùng với đó là tình trạng lên cân, bất ổn về tâm lý. Sự thụt lùi này bắt nguồn từ mâu thuẫn nội bộ, một kế hoạch tập huấn không được chuẩn bị nghiêm túc và người phải chịu hậu quả lại chính là các VĐV.

Anh Chi