01:18 04/01/2017

Vụ tấn công ở Istanbul nhằm gây chia rẽ người dân

Ngày 4/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố việc liên hệ sự khác biệt về lối sống với vụ tấn công vào một hộp đêm ở thành phố Istanbul vào ngày năm mới là một tính toán có chủ đích nhằm chia rẽ đất nước, đồng thời khẳng định nhà nước không bao giờ can thiệp vào việc người dân sống như thế nào.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại một sự kiện ở Ankara. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu với những nhà quản lý địa phương tại Ankara, ông Erdogan nói: "Chẳng có ích gì khi cố đổ lỗi cho việc khác biệt về lối sống trong vụ tấn công Ortakoy. Không có bất cứ phong cách sống nào của mọi người bị đe dọa có hệ thống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta không bao giờ cho phép điều này".

Trước đó, hồi tháng 12/2016, Cơ quan phụ trách các vấn đề tôn giáo của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một tuyên bố rằng việc ăn mừng năm mới là không phù hợp với các giá trị Hồi giáo, làm dấy lên các chỉ trích ở nhiều thành phần trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Tin Tức