06:15 16/06/2018

Vụ tai nạn trên đèo Lò Xo: Danh sách các nạn nhân bị thương và tử vong

Danh sách nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

1. Nguyễn Thị Muộn, 52 tuổi quê Hưng Yên
2. Nguyễn Khắc Viên, 24 tuổi, quê Bình Phước
3. Nguyễn Khắc Thiên (con Viên), 5 tuổi
4. Nguyễn Hoàng Gia Linh, 8 tuổi, quê Bình Phước
5. Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, 4 tuổi, quê Bình Phước
6. Nguyễn Văn Bắc, 19 tuổi, quê Bình Phước
7. Nguyễn Như Thư, 71 tuổi, quê Hưng Yên
8. Nguyễn Khắc Kiên, 36 tuổi, quê Bình Phước
9. Nguyễn Đăng Tuấn, 14 tuổi, quê Bình Phước
10. Nguyễn Thiên Biền, 59 tuổi, quê Bình Phước
11. Lê Thị La, 60 tuổi, quê Bình Phước
12. Mạc Thị Lan, 58 tuổi, quê Bình Phước
13. Nguyễn Khắc Thược, 61 tuổi, quê Bình Phước
14. Nguyễn Mạnh Tường, 36 tuổi, quê Hưng Yên
15. Trần Thanh Cảnh, 36 tuổi, quê Hưng Yên
16. Phạm Văn Quýnh, 55 tuổi, quê hải Phòng
17. Nguyễn Văn Bách, 67 tuổi, quê Hưng Yên
18. Hoàng Thị Thúy, 22 tuổi, quê hải Phòng
19. Nguyễn Trung Hiếu, 5 tuổi, quê Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang nỗ lực cứu người, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hiến máu. Hiện có 3 bệnh nhân bị nặng là bà Nguyễn Thị Muộn bị chấn thương vùng kín, gãy hàng loạt xương sườn bên phải, gãy cột sống; ông Nguyễn Như Thư và cháu Nguyễn Khắc Thiên bị đa chấn thương.

Danh sách 3 nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Thị Nhan, 67 tuổi, quê ở Hải Phòng
2. Đào Minh Đức, 10 tuổi, quê ở Bình Phước
3. Vũ Trung Đức, 10 tuổi, quê ở Ninh Bình.

TTXVN/Báo Tin tức