10:13 05/10/2020

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu sông Giăng: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Liên quan vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe máy làm 5 người tử vong tại huyện Thanh Chương (Nghệ An), ngày 5/10, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia do Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Cùng tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh; đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, các sở ban, ngành và chính quyền huyện Thanh Chương.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, đến kiểm tra tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã chỉ đạo tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; khẩn trương triển khai công tác sửa chữa, khắc phục sự cố tại cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua cầu.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. 

Liên quan đến vụ việc, sáng 5/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện Thanh Chương đã tổ chức Đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và bước đầu hỗ trợ gia đình có người tử vong 8,4 triệu đồng/nạn nhân.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 20 giờ ngày 4/10, tại cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng nối hai xã Thanh Liên và Phong Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô 7 chỗ. Thời điểm trên, chiếc xe máy do anh Hoàng Anh Tuấn điều khiển chở theo anh Đào Văn Nam (cùng trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) lưu thông đến giữa cầu treo Chợ Chùa đã va chạm với ô tô 7 chỗ 30A-935.53 lưu thông hướng ngược lại, trong ô tô có anh Nguyễn Thế Tuấn, Lê Đình Anh và Lê Văn Quyết (cùng trú tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng (thứ 4 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. 

Hậu quả sau va chạm, chiếc ô tô 7 chỗ đâm vào lan can cầu, rơi thẳng xuống sông Giăng; hai người đi xe máy, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và một người bị rơi xuống sông Giăng.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền các địa phương liên quan đã phối hợp với lực lượng chức năng triển khai lực lượng, phương tiện trong đêm để cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Đến 23 giờ ngày 4/10, lực lượng cứu hộ đã vớt được bốn thi thể nạn nhân rơi xuống sông Giăng, trong đó có ba người đi trên ô tô và một người đi trên xe máy. Một nạn nhân đi trên xe máy còn lại đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)