09:23 25/09/2011

Vụ tai nạn lật xe khách tại Thừa Thiên – Huế:

Khởi tố tài xế Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Thừa Thiên - Huế làm 4 người chết, 11 người bị thương.

Khởi tố tài xế Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Thừa Thiên - Huế làm 4 người chết, 11 người bị thương, ngày 25/9, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Võ Văn Thuận (SN 1967, trú tại 75 đường Minh Mạng, thành phố Huế) về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, tài xế Thuận điều khiển xe ô tô khách 47V-1658 loại 46 chỗ từ Huế đi Đắk Lắk. Xe đang chở 26 hành khách nhưng do phóng nhanh, vượt ẩu để tranh giành khách, trong khi trời mưa đường trơn, xe mất lái lao xuống ruộng lúa ngày 24/9 tại km 860+200, quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

Cơ quan công an đã xác định được 4 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Hẹ (65 tuổi, trú 170 Hải Triều, TP Huế, Thừa Thiên – Huế); Lê Thị Lài (46 tuổi, trú tại Đắk Lắk); Trần Duy Anh (43 tuổi, trú Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế); Lê Thị A (59 tuổi, trú tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Trong số 11 người bị thương, 6 người được điều trị tại bệnh viện huyện Phú Lộc đã xuất viện. 5 hành khách bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, gồm: Lê Luyến (69 tuổi, trú Krông Ana, Đắk Lắk, bị chấn thương cột sống thắt lưng), Nguyễn Thị Cháu (83 tuổi, Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên -Huế, gãy đốt sống cổ); Nguyễn Hữu Kiệt (49 tuổi, Thừa Thiên – Huế, đa chấn thương cột sống cổ và vết thương vùng trán), Đinh Khắc Tuấn (60 tuổi, Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, chấn thương thắt lưng, cột sống, vùng bụng kín), Nguyễn Hữu Bảo (68 tuổi, Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, đa chấn thương đầu và chấn thương ngực).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên những người bị nạn, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tỉnh đã hỗ trợ ban đầu với mức 3 triệu đồng/người chết và từ 1-2 triệu đồng/người bị thương.

Quốc Việt