05:17 21/05/2015

Vụ sụt đường lò ở Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể 2 công nhân

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 công nhân mắc kẹt tại lò phân tầng số 11, khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Liên quan đến vụ sụt đổ trong đường lò khiến 2 công nhân bị mắc kẹt xảy ra ngày 20/5 tại Uông Bí (Quảng Ninh), sau nhiều giờ triển khai các giải pháp cứu hộ như huy động gần 300 công nhân đào lò tinh nhuệ, mở đường lò mới.

Cửa lò nơi đi xuống lờ phân tầng số 11, tại khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).


Đến 15 giờ ngày 21/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 công nhân mắc kẹt tại lò phân tầng số 11, khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Đến thời điểm 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Bùi Văn Hải (sinh năm 1988) là nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn, đồng thời xác định được danh tính nạn nhân đầu tiên là anh Dương Văn Thiện (sinh năm 1980).

Khu vực khai trường của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều thuộc công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.


Như vậy, 2 thợ lò gặp nạn tại đường lò phân tầng số 11, khu vực Đông Vàng Danh của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) vào tối qua đều thiệt mạng.


UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình công nhân bị nạn 6 triệu đồng; thành phố Uông Bí hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 3 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình công nhân bị nạn 50 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí, tổ chức gặp gỡ, chia sẻ, động viên gia đình có công nhân thiệt mạng.


Lực lượng chức năng tìm phương án để tiếp cận công nhân còn mắc kẹt trong lò.


Như Báo Tin Tức đã đưa tin, trong ca 2, ngày 20/5, Phân xưởng khai thác 1 (Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) giao nhiệm vụ cho 4 công nhân thực hiện việc đào chống lò phân tầng số 11.


Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, khi các công nhân đang làm việc bất ngờ xảy ra sự cố sụt đổ trong đường lò làm 2 công nhân bị vùi lấp, mắc kẹt bên trong gồm: Dương Văn Thiện, sinh năm 1980, quê ở Bảo Sơn, Lục Nam (Bắc Giang) và Bùi Văn Hải, sinh năm 1988, quê ở Phương Đông, Uông Bí (Quảng Ninh).

Xe goòng vận chuyển dụng cụ thiết bị vào phục vụ việc tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.



Lực lượng cứu nạn luôn túc trực bên cửa lò.


Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt những người công nhân khi đồng nghiệp không qua khỏi.



Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)