07:16 19/07/2019

Vụ sạt lở tại huyện Chợ Mới (An Giang): Bí thư Tỉnh khảo sát thực tế và thăm hỏi người dân

Ngày 19/7, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát thực tế, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân có nhà bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông ở huyện Chợ Mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp gỡ bà con bị ảnh hưởng của sạt lở trên địa bàn xã An Thạng Trung, huyện Chợ Mới. 

Đồng chí Bí thư đã trao tặng 30 phần quà cho 30 gia đình bị mất nhà do phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở, mỗi phần quà gồm một số nhu yếu phẩn thiết yếu và ba triệu đồng tiền mặt.

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, tình trạng sạt lở bờ sông Vàm Cái Hố (nhánh trái của sông Hậu) trên địa bàn ấp An Thị (xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) vào ngày 9/7 đã làm ảnh hưởng 27 hộ dân và năm bè cá, trong đó có 27 hộ phải di dời khẩn cấp. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao công tác dự báo và di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm của lãnh đạo huyện Chợ Mới, nhất là không để xảy ra thiệt hại về người. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tình hình sạt lở trên địa bàn huyện Chợ Mới nói chung và xã An Thạnh Trung nói riêng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cần có khảo sát, đánh giá đầy đủ mới có giải pháp khắc phục hiệu quả và triệt để. Trước mắt, lãnh đạo huyện Chợ Mới cần sớm sắp xếp, bố trí khu vực tái định cư để bà con ổn định cuộc sống. “Đây là mục tiêu quan trọng nhất, vì người dân không chỉ mất nhà mà còn mất việc làm, thu nhập rồi còn chuyện học hành cho các em nhỏ sắp tới nữa”- Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, về lâu dài Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới cần phối hợp tỉnh khảo sát các vùng sạt lở trên địa bàn huyện, xác định những vùng ổn định để quy hoạch các khu dân cư. Từ đó, xây dựng phương án bố trí lại dân cư hợp lý, nhằm chủ động ứng phó với tình hình sạt lở đất bờ sông, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (An Giang) Ngô Hoàng Hiếu, trên địa bàn huyện có hơn 20 điểm cảnh báo sạt lở với tổng chiều dài hơn 44km, ảnh hưởng tới gần 9.000 hộ dân, cần phải di dời, tái định cư. Trong đó, đoạn sạt lở bờ sông Vàm Cái Hố, đoạn chảy qua xã An Thạnh Trung , được cảnh báo dài khoảng 860m, có 80 hộ dân sinh sống.

Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà cho các hộ bị mất nhà do phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí giúp huyện xây dựng các khu, cụm, tuyến dân cư để bố trí nền tái định cư cho các hộ dân trong vùng sạt lở. Ông Hiếu cho biết, các hộ di dời khỏi khu vực sạt lở và đang ở tạm tại nhà người thân đã được tỉnh và huyện hỗ trợ 120 triệu đồng/hộ. Bà con mong muốn chính quyền hỗ trợ làm nhà ở khu tái định cư mới, bởi vậy khi địa phương xây xong các khu, cụm, tuyến dân cư, sẽ bố trí bà con vào ở để sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, từ ngày 9-17/7, trên địa bàn huyện Chợ Mới đã liên tiếp xảy ra ba vụ sụt lún, sạt lở đất bờ sông nghiêm trọng ở trên địa bàn xã An Thạnh Trung và xã Long Kiến với tổng chiều dài gần 300m, ảnh hưởng gần 40 căn nhà, trong đó có 32 căn nhà phải di dời khẩn cấp. Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, do ảnh hưởng dòng chảy qua đoạn cua, đáy sông sâu và lệch về phía cung bờ lõm, đồng thời hình thành dòng nước mạnh tại khu vực gần bờ gây xâm thực là nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở.

Công Mạo (TTXVN)