04:16 23/04/2012

Vụ sạt lở ở Thái Nguyên: Tìm được thi thể thứ hai

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/4, thi thể của nạn nhân thứ hai trong số 5 nạn nhân mất tích tại vụ sạt sở bãi thải Mỏ than Phấn Mễ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã được tìm thấy sau hơn 8 ngày vùi lấp. Thi thể đầu tiên đã được tìm thấy trước đó (vào khoảng 9 giờ cùng ngày).

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/4, thi thể của nạn nhân thứ hai trong số 5 nạn nhân mất tích tại vụ sạt sở bãi thải Mỏ than Phấn Mễ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã được tìm thấy sau hơn 8 ngày vùi lấp. Thi thể đầu tiên đã được tìm thấy trước đó (vào khoảng 9 giờ cùng ngày).


Ngày 23/4, các lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại. Ảnh: baothainguyen.org.vn



Do thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nên chưa xác định được danh tính nạn nhân. Trên thi thể nạn nhân thứ hai có phát hiện thấy một dây chuyền và một số di vật khác. Thi thể được tìm thấy ở độ sâu 20 mét, cách thi thể đầu tiên khoảng 120 mét. Lực lượng chức năng xác định đây là vị trí ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hoàn, nên đây có thể là một trong bốn nạn nhân thuộc gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn.

Việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang được mở rộng tại khu vực này. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ sạt lở đã yêu cầu tất cả các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục duy trì chế độ làm việc 24/24h, bằng mọi cách phải tìm được các nạn nhân trong thời gian nhanh nhất.

Hoàng Nguyên – Thu Hằng