01:18 07/01/2020

Vụ sân bay Baghdad (Iraq) bị không kích: Iran cân nhắc 13 kịch bản trả thù nhằm tạo cơn ác mộng với Mỹ

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani ngày 7/1 cho biết nước này đang cân nhắc 13 "kịch bản trả thù" nhằm đáp trả cuộc không kích sát hại Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Chú thích ảnh
Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Ali Shamkhani nêu rõ: "Những người Mỹ nên hiểu rằng cho đến nay 13 kịch bản trả thù đã được thảo luận tại Hội đồng và dù là có một sự đồng thuận về kịch bản yếu nhất, thì việc thực hiện kịch bản đó vẫn có thể là một ác mộng lịch sử với những người Mỹ".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab bay sang Brussels (Bỉ) để thảo luận với người đồng cấp Pháp và Đức về cuộc khủng hoảng Trung Đông đang có nguy cơ bùng nổ sau khi Mỹ tiến hành cuộc không kích khiến Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh, ngoài việc thảo luận về giải pháp nhằm giảm tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nhóm E3 cũng sẽ đề cập đến thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), sau khi Tehran tuyên bố rút toàn bộ cam kết theo thỏa thuận JCPOA để trả đũa các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, liên quan đến thỏa thuận JCPOA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 7/1 cho biết Tehran "sẵn sàng quay lại tuân thủ đầy đủ" thỏa thuận hạt nhân giữa nước này với Nhóm P5+1. Tuyên bố này được đăng trên tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Iran. Tuy nhiên, Thứ trưởng Araqchi không cung cấp bất cứ thông tin nào về các điều kiện tiềm tàng.

Hôm 5/1, Iran tuyên bố sẽ loại bỏ mọi hạn chế về làm giàu urani. Quyết định trên của Iran là bước đi mới nhất của Tehran trong việc rút lại các cam kết trong khuôn khổ JCPOA sau khi Mỹ sát hại Tướng Qassem Soleimani. Vụ việc không chỉ khiến quan hệ giữa Mỹ với Iran và Iraq đặc biệt căng thẳng, mà còn khiến khu vực có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới.

Phương Hoa (TTXVN)