12:08 29/12/2011

Vụ Rodrigo về lại Real Madrid khó xảy ra

Đích thân bố đẻ đồng thời là người đại diện của Rodrigo thừa nhận việc con trai ông trở lại Real Madrid là điều rất khó để có thể xảy ra.

 Đích thân bố đẻ đồng thời là người đại diện của Rodrigo thừa nhận việc con trai ông trở lại Real Madrid là điều rất khó để có thể xảy ra.

Ngày hôm qua, 28/12, báo chí Tây Ban Nha đưa tin về việc Real Madrid đã sẵn sàng mua lại tiền đạo Rodrigo của Benfica. Cụ thể, đội bóng Hoàng gia sẵn sàng chi tới 12 triệu euro cho cầu thủ từng thuộc biên chế của họ.

Không lâu sau thông tin này, ông Adalberto Machado, bố đẻ đồng thời là người đại diện của Rodrigo, đã phủ nhận cầu thủ 20 tuổi này sẽ trở lại với sân Bernabeu trong tháng Một tới.




Khó có chuyện Rodrigo về lại Real - Ảnh Getty



"Rodrigo là cầu thủ của Benfica và nó vẫn còn 3 năm hợp đồng với đội bóng"
, Machado nói trên Radio Renascenca. "Nếu có một sự quan tâm từ Real Madrid thì chỉ bởi Rodrigo đang làm tốt công việc của mình và điều đó làm thỏa mãn mọi người".

Ông Machado cũng khẳng định để có được chữ ký của con trai ông thì các đối tác phải mất một khoản tiền không hề nhỏ. "Real Madrid có lợi thế là điều khoản mua lại nhưng nó sẽ không tồn tại lâu. Do vậy, nếu họ muốn có Rodrigo thì nên xúc tiến đàm phán ngay với Benfica. Con trai tôi đang hài lòng với cuộc sống ở Benfica. Nó đã thích nghi vào hòa nhập tốt. Dù CLB những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Cardozo hay Saviola ở hàng công nhưng Rodrigo vẫn có những cơ hội".

Rodrigo được Real Madrdi mua về từ Celta Vigo hồi năm 2009. Một năm sau đó, cầu thủ này được Benfica mua về sau khi chứng minh được khả năng trong màu áo các đội trẻ Real Madrid C và B.

Được chơi bóng ở Bolton theo điều khoản cho mượn 1 năm và gây ấn tượng mạnh ở giải U20 thế giới, Benfica đã bắt đầu trao cho cầu thủ này ở mùa giải năm nay. Sau 7 trận ra sân ở giải vô địch quốc gia BĐB, Rodrigo đã có 3 bàn thắng.



Theo thethaovanhoa.vn