06:16 21/06/2012

Vụ nổ tiệm vàng ở phố Nguyễn Thái Học: Thủ phạm dùng tới 4 kg thuốc nổ

Vụ án cướp tiệm vàng Hoàng Tín tại 124 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, thủ phạm đã dùng đến 4 cân thuốc nổ công nghiệp để gây án. Trong khi các vụ án trước đây, các đối tượng thường chỉ dùng 1- 2 lạng.

Vụ án cướp tiệm vàng Hoàng Tín tại 124 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, thủ phạm đã dùng đến 4 cân thuốc nổ công nghiệp để gây án. Trong khi các vụ án trước đây, các đối tượng thường chỉ dùng 1- 2 lạng.

Đó là một phần trong thông báo kết quả điều tra ban đầu do Phòng PC45 - CATP Hà Nội công bố chiều nay, 21/6/2011.

Thông báo cho biết, thủ phạm là Tạ Văn Thanh, sinh ngày 7/9/1987 tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

 

Tạ Văn Thanh khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Nghệ


 

Khoảng 11h sáng 21/6, Thanh cầm theo túi xách đen bên trong đựng quả mìn tự chế và mang theo dao nhọn, dùi cui điện vào tiệm vàng Hoàng Tín. Thanh dựng xe máy ở trước cửa hàng Xuân Thuỷ bên cạnh, đi bộ vào quầy vàng, đặt túi thuốc nổ xuống đất. Sau đó Thanh đưa cho chủ tiệm vàng một tờ giấy trắng ghi sẵn chữ “Tôi chỉ cần tiền đừng động vào chiếc túi này”.


Anh Đường (chủ cửa hàng) đã nhanh trí giả vờ hỏi Thanh cần bao nhiêu tiền rồi bất ngờ cầm chiếc túi vứt ra ngoài đường và tri hô. Thanh bỏ chạy ra ngoài, sau khi hắn chạy được khoảng 30 mét thì vụ nổ xảy ra làm bị thương hàng chục người.


Thanh bỏ chạy vào phố Lý Văn Phúc, trèo lên mái nhà dân, chạy thoát ra ngõ 20 Cát Linh, nhảy lên xe máy của người đi đường thì bị lực lượng công an phường Cát Linh phối hợp với các lực lượng công an và nhân dân bắt gọn.


Từ thời điểm xảy ra vụ nổ cho đến lúc đối tượng bị bắt chỉ gói gọn trong vòng 20 phút.


Tham gia truy bắt đối tượng gồm có lực lượng Cảnh sát 113, CA quận Đống Đa, Ba Đình, CA phường Cát Linh, Điện Biện, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.


Trong thời gian ngắn, các lực lượng này đã triển khai cấp cứu người bị nạn, phong toả hiện trường, truy bắt đối tượng, lấy lời khai nhân chứng...


Tang vật thu tại hiện trường gồm có 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 dùi cui điện, 1 dao nhọn.


Loại thuốc nổ được Thanh sử dụng để chế mìn là AL-PHO, chuyên dùng phá đá trong công nghiệp.


Trước đó, ngày 20/6 Thanh đã dùng xe máy Dream biển số 98F6 – 9163 đi từ nhà xuống Hà Nội, thám thính một số cửa hiệu vàng để lên kế hoạch gây án.


Theo lời khai của Thanh, hắn đã mua tất cả công cụ gây án của một đối tượng lạ mặt ở khu vực chợ Tân Thanh, Lạng Sơn. Hắn cũng đã tìm hỏi cách chế tạo mìn tại đây.


Năm 2 tuổi mẹ của Thanh đã bỏ đi đâu không rõ. Thanh bỏ nhà đi từ năm 2000, lang thang làm thuê tại các tỉnh Lạng Sơn, Hà Nội, Vũng Tàu. Đầu năm 2012, Thanh quay về Lạng Sơn làm nghề phụ hồ.

 

Đại tá Đào Thanh Hải thông báo kết quả điều tra với báo giới. Ảnh Quỳnh Nghệ

 

Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng PC 45 – CATP Hà Nội khuyến cáo các tiệm vàng không nên cắt giảm bảo vệ, cho dù là đang thời kì làm ăn khó khăn. Việc trang bị camera và liên tục có 3,4 người trong cửa hàng sẽ khiến cho các đối tượng có ý định gây án phải suy nghĩ lại.


APN