02:19 27/02/2013

Vụ nổ khí cầu tại Ai Cập không có dấu hiệu tội phạm

Những thông tin mới nhất ngày 27/2 về vụ nổ khí cầu kinh hoàng tại Ai Cập khẳng định đây không phải là một hành vi tội phạm.

Những thông tin mới nhất ngày 27/2 về vụ nổ khí cầu kinh hoàng tại Ai Cập khẳng định đây không phải là một hành vi tội phạm.


Các nhân viên cứu hộ đang di chuyển thi thể của nạn nhân. Ảnh: AFP/TTXVN)


Thông tin trên được đưa ra bởi nhóm điều tra được thành lập theo lệnh Thủ tướng Ai Cập Hisham Qandi ngay sau khi vụ nổ xảy ra ngày 26/2, giết chết 19 du khách là người Hồng Công, Nhật Bản, Anh, Pháp và Hungaria. Trong số 21 người trên chiếc khinh khí cầu chỉ có 2 người sống sót là nhân viên điều khiển và một du khách là ông Michael Rennie, 49 tuổi, người Scotland.


Một video quay bởi du khách tại hiện trường cho thấy khói tỏa ra từ giỏ của khinh khí cầu ngay trước khi nó phát nổ, bùng lên thành một quả cầu lửa và rơi tự do. Nhiều hành khách vội nhảy ra ngoài từ độ cao tương đương một tòa nhà 7 tầng.


Một chuyên gia về khinh khí cầu tại Pháp nhận định nguyên nhân gây nổ có thể là do tia lửa của bật lửa hoặc tàn thuốc lá; hoặc có thể do bảo dưỡng kém dẫn đến mòn và rách trên khinh khí cầu. Một nhận định khác cho rằng ống dẫn khí đốt bị gẫy đã làm bùng lên ngọn lửa đẩy khinh khí cầu lên độ cao 300 mét trước khi rơi tự do.


Tuy nhiên các cơ quan chức năng Ai Cập cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.


Hà Linh