03:14 13/03/2014

Vụ mua bán 66 bánh heroin: 2 án tử hình, 1 chung thân

Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán heroin với số lượng lớn...

Trong hai ngày 12 và 13/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán heroin với số lượng lớn.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án tử hình đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thiện Thiết (sinh năm 1955, trú tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); Bùi Thị Thịnh (sinh năm 1964, trú ở xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Bị cáo Trương Trung Kiên (sinh năm 1982, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị xử phạt án tù chung thân cùng về tội "mua bán trái phép số lượng lớn chất ma túy".

Ngoài các hình phạt trên, các bị cáo Thiết, Thịnh, Kiên còn bị Hội đồng xét xử tuyên phải chịu hình phạt bổ sung về tiền. Các vật chứng của vụ án gồm 2 xe ô tô đắt tiền của các hãng Toyota và Chevrolet mà các đối tượng trên sử dụng để vận chuyển, mua bán ma túy trái phép cũng bị tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang: Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2/2013 đến cuối tháng 3/2013, đối tượng Nguyễn Thiện Thiết đã 3 lần thực hiện hành vi mua tổng số 66 bánh heroin có trọng lượng tương đương gần 22,6kg từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La đem về Na Sầm, Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bán kiếm lời; trong đó, lần thứ nhất vào khoảng giữa tháng 2/2013, Thiết đã mua 5 bánh heroin có trọng lượng khoảng trên 1,7kg ở Mộc Châu, Sơn La mang về Na Sầm, Lạng Sơn bán và thu lời 150 triệu đồng...

Bị cáo Bùi Thị Thịnh tham gia cùng với Thiết trong cả 3 lần vận chuyển 66 bánh heroin từ Bắc Ninh đi Lạng Sơn để bán và một lần cùng Kiên đi Lạng Sơn nhận 3,6 tỷ đồng tiền mua bán ma túy cho Thiết. Bị can Trương Trung Kiên (là con của bị cáo Bùi Thị Thịnh) đã tham gia cả 3 lần cùng với Thiết thực hiện hành vi mua bán 66 bánh heroin từ Sơn La về Lạng Sơn với vai trò lái xe vận chuyển heroin cho Thiết.


Việt Hùng