12:14 13/12/2011

Vụ lật xe chở gỗ, 10 người chết: Bắt khẩn cấp Hạt trưởng Kiểm lâm Pù Huống

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Con Cuông làm chết 10 người, sáng 13/12, Công an Nghệ An tiến hành bắt khẩn cấp ông Trịnh Thanh Long, Phó Giám đốc, kiêm Hạt trưởng Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông làm chết 10 người, bị thương nhiều người khác, sáng 13/12, Công an Nghệ An tiến hành bắt khẩn cấp ông Trịnh Thanh Long, Phó Giám đốc, kiêm Hạt trưởng Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Trước đó, trong các bản tường trình gửi cơ quan chủ quản và các cơ quan chức năng, ông Đào Công Thắng, Trạm trưởng trạm kiểm lâm Trung tâm (thuộc Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống) khai được ông Trịnh Thanh Long chỉ đạo đi cùng xe 37V - 3851 chở gỗ lậu từ huyện Tương Dương về huyện Quỳ Hợp vào sáng 7/12. Trong khi đó, trả lời các cơ quan báo chí và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, ông Trịnh Thanh Long khẳng định ông không có liên quan gì đến chiếc xe và số gỗ lậu chở trên chiếc xe trên, cũng như không chỉ đạo các cán bộ kiểm lâm đi làm nhiệm vụ tại khu vực trên.



Hiện trường vụ tai nạn.

Như vậy, liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông ngày 7/12, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 cán bộ kiểm lâm là: Đào Công Thắng, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Trung tâm; Nguyễn Kim Hùng (kiểm lâm viên); Phan Sỹ Tuấn (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Nga My); Trịnh Thanh Long (Phó Giám đốc, kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Pù Huống).

Được biết, trong những ngày qua tại Nghệ An dư luận luôn quan tâm theo dõi những thông tin liên quan đến vụ tai nạn này và việc bắt giữ các cán bộ kiểm lâm. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan công an và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm; cơ quan công an Nghệ An cũng đang vào cuộc một cách quyết liệt, kiên quyết không bỏ sót người, lọt tội.


Tin, ảnh: Nguyễn Văn Nhật