10:10 10/10/2015

Vũ khí "sát thủ" mới của Ấn Độ

Một khẩu pháo tự hành mới cuối cùng có thể sẽ được tích hợp vào các kíp xe tăng của quân đội Ấn Độ.


Theo trang mạng Defense Weekly IHS Jane, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chọn các công ty Samsung-Techwin của Hàn Quốc và Larsen & Toubro, một công ty tư nhân của Ấn Độ để cung cấp cho quân đội nước này 100 khẩu pháo tự hành K-9 Vajra cỡ nòng 155 mm/52.

Quyết định trên được đưa ra vào cuối tháng 9 vừa qua sau khi hoàn thành các vụ thử nghiệm trên sa mạc và bảo trì diễn ra vào năm 2013 và 2014. Một hợp đồng cuối cùng dự kiến sẽ được ký trong thời hạn 6 tháng tới. Tổng chi phí mua 100 khẩu pháo trên ước tính khoảng 800 triệu USD.

K-9 Vajra tại cuộc triển lãm Defexpo-2014 ở New Delhi. Ảnh: B.S

Trong thời gian thử nghiệm, K-9 Vajra - một biến thể của K-9 Thunder - cho thấy sự vượt trội so với đối thủ cạnh tranh của Nga, pháo tự hành 2S19 Msta-S, vốn đã được cải thiện đặc biệt với một khẩu súng cỡ nòng 155mm/52 để phù hợp với yêu cầu của quân đội Ấn Độ.

K-9 Vajra được thiết kế đặc biệt cho những vùng đất khô cằn như vùng sa mạc giáp Pakistan. Được đặt trên một chiếc xe có bánh xích, K-9 Vajra là loại vũ khí lý tưởng cho tác chiến xe tăng di động. Theo Business Standard, quân đội Ấn Độ muốn biên chế những khẩu pháo mới này cho quân đoàn tấn công cơ giới của mình để cung cấp hỗ trợ hỏa lực ở cự ly gần trong một chiến dịch thọc sâu vào lãnh thổ đối phương.

"Những chiếc xe tăng T-90 của quân đoàn tấn công hiện cơ động nhanh hơn pháo tự hành được kéo bởi xe hai bánh. Điều này khiến các xe tăng phải hướng tới việc chiến đấu mà không có pháo binh hỗ trợ tại những khoảnh khắc quan trọng khi tiến công. Với K-9 Vajra gắn trên một chiếc xe bánh xích cơ động cùng với xe tăng, các mũi tấn công sẽ được yểm trợ hỏa lực hạng nặng", Business Standard lưu ý.

Ấn Độ yêu cầu cung cấp tổng cộng 250 khẩu K-9 Vajra cho quân đội nước này. Điều này được dựa trên việc lập ra ít nhất ba trung đoàn K-9 Vajra cho 1 trong số 3 sư đoàn thiết giáp, cũng như thêm 3 trung đoàn trong các lữ đoàn thiết giáp độc lập trong 3 quân đoàn tấn công của quân đội Ấn Độ.

Một nửa số phụ tùng cho loại súng trên sẽ được chế tạo ở Ấn Độ, bao gồm các hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống xử lý đạn, radar vận tốc đầu nòng và hệ thống hạt nhân, sinh học cùng hóa học (NBC).

Ngoài K-9 Vajra, quân đội Ấn Độ cũng dự kiến nhận được 114 trong tổng số 414 khẩu pháo  xe kéo Dhanush 155mm vào năm 2017. Đây sẽ là lần đầu tiên Ấn Độ biên chế các loại pháo mới kể từ những năm 1980. Quân đội Ấn Độ cũng có kế hoạch mua 180 khẩu pháo tự hành có bánh xe trong vài năm tới.

Công Thuận