Australia chi hơn 1 tỷ USD chế tạo thiết giáp hạng nhẹ

Ngày 5/10, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố chính phủ nước này sẽ chi 1,05 tỷ USD để nâng cấp đội xe thiết giáp hạng nhẹ của các lực lượng vũ trang nước này.


Xe Hawkei sẽ bảo vệ các binh sĩ trước mối đe dọa từ những thiết bị nổ tự tạo.

Trả lời báo giới tại một cơ sở thử nghiệm vũ khí, ông Turnbull cho biết 1.000 xe thiết giáp chở quân Hawkei sẽ được công ty Thales Australia chế tạo tại thành phố Bendigo thuộc bang Victoria. Thủ tướng Turnbull cho rằng xe Hawkei sẽ bảo vệ các binh sĩ trước mối đe dọa từ những thiết bị nổ tự tạo (IED) và sự lựa chọn này là kết quả của việc đầu tư “đúng mục đích”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne nhận định xe Hawkei có thể thu hút được các khách hàng quốc tế vì hiệu quả hoạt động và thiết kết vững chắc. Bà cũng cho rằng lựa chọn này “sẽ đem lại nhiều lợi ích và hiệu quả tích cực cho nền công nghiệp Australia".

Xe thiết giáp chở quân Hawkei có thể chở 6 lính biệt kích trong quãng đường lên đến 1.000 km với tốc độ 110 km/h, và có thể bảo vệ họ khỏi các loại thuốc nổ và mìn. Với xe thiết giáp Hawkei, công ty Thales đã đánh bại 2 đối thủ khác để giành được hợp đồng thay thế các xe Land Rovers cũ kĩ hiện đang được quân đội Australia sử dụng.

TN
Ba thiết kế xe tăng quái dị nhất trong lịch sử
Ba thiết kế xe tăng quái dị nhất trong lịch sử

Xe tăng là một loại vũ khí chủ lực trong tác chiến trên mặt đất. Quân đội các nước trên thế giới hiện đang triển khai nhiều loại xe tăng với những thiết kế đặc trưng cơ bản. Hầu hết chúng đều có một tháp pháo lớn và di chuyển bằng bánh xích. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN